1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Truyền thông Hàn Quốc đưa đậm về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Moon Jae-in

(Dân trí) - Nhân chuyến thăm Việt Nam kéo dài 3 ngày của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, báo chí Hàn Quốc đã có nhiều bài viết đánh giá đây cơ hội nhằm tăng cường quan hệ song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và đội tuyển U23 Việt Nam (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và đội tuyển U23 Việt Nam (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân đầu giờ chiều ngày 22/3 đã đặt chân đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam kéo dài 3 ngày theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc bình luận, chuyến thăm của Tổng thống Moon Jae-in là cơ hội để Hàn Quốc và Việt Nam làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ ngoại giao, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đồng thời mở rộng, phát triển hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Phủ Tổng thống Hàn Quốc ra tuyên bố nhấn mạnh chuyến thăm của ông Moon Jae-in sẽ tạo kiều kiện để hai nước nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược một cách toàn diện.

Yonhap dẫn lời Tổng thống Moon Jae-in trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam, trong đó ông Moon khẳng định Hàn Quốc và Việt Nam đã và đang phát triển mối quan hệ hợp tác song phương có thể làm hình mẫu cho thế giới. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết, thương mại song phương Việt-Hàn đã đạt 63,9 tỷ USD trong năm 2017. Seoul mong muốn đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại giữa hai nước lên hơn 100 tỷ USD vào năm 2020, trong đó tập trung thúc đẩy lĩnh vực sản xuất, công nghiệp ô tô và nguyên vật liệu.

Cũng theo Yonhap, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Tổng thống Moon Jae-in cũng mong muốn tìm kiếm sự ủng hộ của Việt Nam trong bối cảnh Hàn Quốc và Triều Tiên sắp tổ chức hội nghị thượng đỉnh, góp phần phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, nhật báo The Korea Times cũng đưa tin đậm nét về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Moon Jae-in. Trong bài xã luận đăng ngày 23/3, tờ báo cho biết, đây là lần thứ hai Tổng thống Moon Jae-in đến Việt Nam sau khi tới Đà Nẵng dự Tuần lễ Cấp cao APEC hồi cuối năm ngoái. Điều này cho thấy Tổng thống Moon Jae-in mong muốn nâng quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Bài xã luận đánh giá cao vai trò của Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng phát triển và là đối tác không thể thiếu của Hàn Quốc. Việt Nam đóng một yếu tố đóng vai trò quan trọng, không thể thiếu trong chính sách hướng Nam của Seoul. Tác giả bài viết bày tỏ hy vọng “chuyến thăm cấp nhà nước này sẽ vun đắp cho các mối quan hệ mạnh mẽ hơn của Hàn Quốc với Việt Nam - một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á”.

Bên cạnh các hoạt động hợp tác thương mại, Việt Nam và Hàn Quốc cũng đang chứng kiến các hoạt động giao lưu nhân dân vô cùng sôi động. The Korea Times cho biết hiện có khoảng 170.000 người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc và khoảng 150.000 người Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam sang Hàn Quốc học tập, và Hàn Quốc hiện là điểm đến ưa thích của các du khách Việt Nam. Giao lưu văn hóa cũng phát triển đáng chú ý khi sự lan truyền nhanh chóng của ca nhạc, phim ảnh Hàn Quốc đã giúp người Việt Nam hiểu hơn về văn hóa Hàn Quốc.

Gần đây, sự kiện đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam dưới dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo đạt kỳ tích tại giải vô địch U23 châu Á được dư luận đặc biệt chú ý. Ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội vào chiều 22/3, Tổng thống Moon Jae-in đã tới sân tập của đội tuyển U23 ở Hà Nội để thăm HLV Park Hang-seo cùng các thành viên đội tuyển. Tại đây, Tổng thống Moon Jae-in đã khích lệ ông Park Hang-seo và toàn thể đội tuyển.

Trong thời gian ở thăm, Tổng thống Moon cũng tham dự lễ động thổ xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, những sự kiện phản ánh mối quan hệ thân thiết giữa hai quốc gia trên nhiều lĩnh vực.

Nhật Minh

Tổng hợp