1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Truyền hình Quảng Đông xin lỗi vì MC mặc bikini lên sóng

(Dân trí) - Kênh truyền hình Quảng Đông ở miền nam Trung Quốc đã lên tiếng xin lỗi vì về chuyện các người mẫu mặc trang phục bikini nóng bỏng dẫn chương trình dự báo thời tiết nhân dịp diễn ra Euro 2012.

 
MC ăn mặc mát mẻ dẫn bản tin thời tiết trên Truyền hình Quảng Đông.

MC ăn mặc mát mẻ dẫn bản tin thời tiết trên Truyền hình Quảng Đông.

Vào ngày 8/6 trước khi mùa Euro 2012 khai mạc, 2 người dẫn chương trình mặc trang phục bikini đen phe vàng đã xuất hiện trên kênh thể thao của Truyền hình Quảng Đông và cung cấp các thông tin dự báo thời tiết tại Ba Lan và Ukraine, nơi các trận cầu được tổ chức.

Video về bản tin thời tiết đặc biệt đã được tải lên Internet và gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi.

Zhou Chun, giám đốc kênh thể thao của Truyền hình Quảng Đông, cho hay việc các MC mặc trang phục nóng bỏng đã chấm dứt và chuyển sang mặc quần áo thể thao bình thường trong chương trình phát sóng hôm 10/6.

Ông Zhou cũng thừa nhận rằng các MC đã mặc quần áo không thích hợp trong chương trình phát sóng đầu tiên và nhà đài xin lỗi về điều này.

Ông Zhou nói thêm rằng mặc dù chúng ta đang sống trong thời đại cởi mở hơn nhưng các MC vẫn nên ăn mặc phù hợp công việc của họ có nhiều ảnh hưởng.

Hôm 12/6, tờ People's Daily đã đăng tải một bình luận chỉ trích “chiêu trò” của Truyền hình Quảng Đông. Bình luận cho rằng nhà đài nên tập trung vào nội dung thay vì việc ăn mặc mát mẻ.

Một số người đã ủng hộ chương trình, song không ít người cũng lên tiếng phản đối.

Ma Zhuoran, nhân viên tại một công ty truyền thông, cho hay là một fan của bóng đá nên ông thích chương trình của Truyền hình Quảng Đông. Tuy nhiên, ông cho rằng trẻ em không nên được phép xem những chương trình như vậy.

Một cuộc thăm dò trực tuyến do trang web People's Daily thực hiện cho thấy 49,6% số người được hỏi phản đối chương trình, trong khi 46,9% cho rằng chương trình có thể chấp nhận được.

An Bình
Theo Chinadaily