1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc viện trợ quân sự cho Campuchia 20 triệu USD

(Dân trí) - Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia và tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN, Bộ trưởng Quốc Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt đã ký thỏa thuận với người đồng cấp Campuchia, viện trợ quân sự cho nước này 20 triệu đô la Mỹ.

 

Trung Quốc viện trợ quân sự cho Campuchia 20 triệu USD - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt (trái) và người đồng cấp Campuchia Tea Banh ký thỏa thuận hợp tác ngày 28/5 tại Pnom Penh.

 

Theo Tân Hoa Xã đây là khoản viện trợ để giúp Campuchia xây dựng trường học, bệnh viện và huấn luyện quân sự. Sau khi ký thỏa thuận, Bộ trưởng quốc phòng Campuchia Tea Banh cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ huấn luyện quân đội Hoàng gia Campuchia trong thời gian tới và đánh giá “quan hệ quốc phòng giữa hai nước đang thực sự được cải thiện”.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia cho biết, ông Lương Quang Liệt đã được mời viếng thăm Phnom Penh 4 ngày, bắt đầu từ chủ nhật 27/05/2012. Trong cuộc họp kín giữa hai lãnh đạo quốc phòng Campuchia và Trung Quốc, ông Lương Quang Liệt hứa viện trợ cho Campuchia 20 triệu USD trong một thỏa thuận được ký kết chỉ chưa đầy 24 giờ trước khi hội nghị quốc phòng của các bộ trưởng trong khối ASEAN diễn ra tại Phnom Penh, ngày 29/5.

 

Ông Lương Quang Liệt cũng được Campuchia mời phát biểu tại hội nghị quốc phòng ASEAN. Đại tướng Tea Banh cho biết việc để bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc phát biểu trước hội nghị là cơ hội để phía Trung Quốc trình bày quan điểm của họ về vấn đề Biển Đông.

 

Ông Tea Banh cho biết Trung Quốc đã góp phần to lớn trong việc củng cố khả năng quân sự của quân đội Campuchia và ông mong muốn Trung Quốc tiếp tục giúp đỡ số học viên quân sự Campuchia đang có mặt trên lãnh thổ Trung Quốc để học tập.

 

Cùng lúc đó thì cơ quan Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin Thủ Tướng Hun Sen trong bài nói chuyện kéo dài 30 phút trước hội nghi quốc phòng ASEAN đã tuyên bố muốn thiết lập “Vùng phi nội chiến ASEAN”, để ASEAN mới có thể ổn định và phát triển.

 

Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh hải tại Biển Đông với nhiều nước trong khối ASEAN, trong đó có Việt Nam và Philippines. Sự tuyên bố chủ quyền quá nhiều và không có cơ sở pháp lý trên Biển Đông của Trung Quốckhiến khối ASEAN rất quan ngại.

 

Vũ Quý
Theo AFP