1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc viện trợ hơn 200 xe quân sự cho Campuchia

(Dân trí) - Chính phủ Trung Quốc đã gửi tặng hơn 200 xe tải quân sự để giúp nâng cao năng lực quốc phòng của Campuchia.

Trung Quốc viện trợ hơn 200 xe quân sự cho Campuchia - 1

Một số xe tải quân sự do Trung Quốc viện trợ cho Campuchia. (Ảnh: Khmer Times)

Thay Rithy, phó tổng giám đốc cơ quan quản lý cảng Sihanoukville, ngày 11/6 cho biết hơn 200 xe tải quân sự do Trung Quốc viện trợ cho  Campuchia đã được vận chuyển bằng tàu chở hàng tới cảng Sihanoukville hôm 10/6. Các quan chức của cảng đã chuyển lô xe tải này từ tàu xuống.

“Hơn 200 xe tải quân sự đã tới đây từ chiều qua. Một số xe đã rời cảng, còn một số xe khác vẫn ở đây”, ông Rithy nói.

Thiếu tướng Mao Phalla, người phát ngôn quân đội hoàng gia Campuchia, cho biết 200 xe tải trên là một phần trong chương trình viện trợ khổng lồ của Trung Quốc dành cho chính phủ Campuchia. Tướng Phalla nói rằng số xe này sẽ hỗ trợ cho việc vận chuyển binh sĩ của Campuchia.

Tướng Phalla cho biết ông không nắm rõ số lượng xe cụ thể do phía Trung Quốc viện trợ, và cũng không rõ liệu có các thiết bị quân sự khác nữa hay không. Tuy nhiên, một sĩ quan quân đội Campuchia cho biết có 290 xe tải quân sự được Trung Quốc gửi tặng lần này.

“Đây là một phần trong chương trình viện trợ của Trung Quốc dành cho Campuchia từ năm ngoái. Lẽ ra chúng được gửi tới đây từ lâu rồi, nhưng vì dịch Covid-19 nên bây giờ mới được chuyển tới”, ông Phalla cho biết thêm.

Theo Tướng Phalla, các xe tải do Trung Quốc gửi tặng sẽ được sử dụng để phục vụ các đơn vị thuộc quân đội hoàng gia Campuchia do Trung tướng Hun Manet chỉ huy. Ông Hun Manet, 42 tuổi, là con trai cả của Thủ tướng Hun Sen và hiện là phó tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang hoàng gia Campuchia.

“Chúng tôi sẽ chia sẻ các phương tiện quân sự này với các đơn vị khác để vận chuyển binh sĩ và cả dân thường trong bất kỳ sự kiện nào”, ông Phalla cho biết.

Trong chuyến thăm tới Bắc Kinh hồi tháng 4 năm ngoái, Thủ tướng Hun Sen đã có các cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Trong cuộc gặp, ông Tập Cận Bình đã đồng ý viện trợ 90 triệu USD để thúc đẩy nền quốc phòng của Campuchia. Ông Tập cũng gọi Campuchia là người bạn trung thành của Trung Quốc.

Tháng 7/2019, ông Hun Sen thông báo hợp đồng trị giá hàng triệu USD mua vũ khí và trang thiết bị từ Trung Quốc, nhấn mạnh rằng Campuchia đang hướng tới mục tiêu hiện đại hóa lực lượng vũ trang.

Ông Hun Sen cho biết trong nhiều năm qua, Campuchia đã chi 290 triệu USD để mua vũ khí từ Trung Quốc. Ngoài quân sự, Campuchia cũng có mối quan hệ khăng khít với Trung Quốc trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế.

Trước cuộc tập trận quân sự chung vào năm 2018, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh xác nhận Trung Quốc đã cung cấp hàng chục xe tăng và xe bọc thép cho Campuchia để thắt chặt quan hệ giữa hai nước.

Mặc dù đã dừng các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ kể từ năm 2017 và cuộc tập trận chống khủng bố với Australia, Campuchia vẫn tiến hành tập trận quân sự “Rồng Vàng” thường niên với Trung Quốc. Các vũ khí hạng nặng, bao gồm xe tăng, xe bọc thép và trực thăng tấn công đều được huy động tham gia cuộc tập trận này.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, Campuchia và Trung Quốc hồi tháng 3 năm nay vẫn tổ chức tập trận chung với sự tham gia của hơn 3.000 binh sĩ của cả hai nước. Đại sứ Trung Quốc Wang Wentian khi đó khẳng định cuộc tập trận này đóng vai trò quan trọng đối với cả hai nước.

“Mặc dù chúng ta đang phải chiến đấu với Covid-19, nhưng tập trận quân sự vẫn được tổ chức theo kế hoạch của hai nước. Campuchia là nước đầu tiên và duy nhất Trung Quốc tập trận chung trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát”, ông Wang nói.

Thành Đạt

Theo Khmer Times