1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc, UAE tập trận không quân chung lần đầu tiên

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo lực lượng không quân nước này và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sẽ tập trận chung lần đầu tiên vào tháng 8.

Trung Quốc, UAE tập trận không quân chung lần đầu tiên - 1

Máy bay chiến đấu J-15 của Trung Quốc được phóng từ tàu sân bay Liêu Ninh trong cuộc tập trận ở Hoàng Hải năm 2016 (Ảnh: AFP).

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay 31/7 thông báo, cuộc tập trận Falcon Shield 2023 (Lá chắn chim ưng 2023) sẽ diễn ra ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, tây bắc Trung Quốc vào tháng 8.

"Đây là cuộc huấn luyện không quân phối hợp đầu tiên giữa Trung Quốc và UAE. Cuộc tập trận nhằm tăng cường trao đổi và hợp tác thực chất giữa quân đội hai nước và thúc đẩy sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau", Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết thêm.

Tại hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - Các nước Ả Rập đầu tiên vào tháng 12 năm ngoái, 21 thành viên của Liên đoàn Ả Rập và Trung Quốc đã đồng ý hợp tác nhiều hơn giữa quân đội hai nước, bao gồm hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế, an ninh hàng hải và các cuộc tập trận và huấn luyện chung.

Trung Quốc đã tập trung củng cố quan hệ kinh tế và quân sự chặt chẽ hơn với các quốc gia ở Trung Đông, trong đó có UAE, trong nỗ lực ngoại giao của Bắc Kinh sau đại dịch Covid-19.

Mặc dù Mỹ vẫn duy trì hiện diện lớn hơn tại Trung Đông, nhưng các hoạt động chống cướp biển, xây dựng cảng thương mại và gia tăng doanh số bán vũ khí của Trung Quốc là bằng chứng cho thấy tham vọng của Bắc Kinh nhằm đóng vai trò lớn hơn trong địa chính trị khu vực, ngoài thương mại năng lượng.

Theo SCMP