1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Trừng trị con “Hổ” lớn nhất trong quân đội

22h đêm 30/7/2015, Tân Hoa xã phát đi bản tin: “Hội nghị Bộ Chính trị trung ương ĐCS Trung Quốc đã xem xét và thông qua “Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Quân ủy Trung ương về tình hình tổ chức điều tra và ý kiến xử lý đối với Quách Bá Hùng”...

... Quyết định xử lý khai trừ đảng tịch Quách Bá Hùng và chuyển giao vấn đề phạm tội nghiêm trọng nhận hối lộ cùng các manh mối cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền cơ quan Viện Kiểm sát quân sự xử lý theo pháp luật.

Ngày 9/4/2015, Trung ương đảng CS Trung Quốc quyết định tiến hành tổ chức điều tra Quách Bá Hùng theo Điều lệ kỷ luật đảng. Qua điều tra cho thấy, Quách Bá Hùng đã lợi dụng tiện lợi chức vụ, mưu cầu lợi ích cho người khác như việc thăng cấp rồi trực tiếp hoặc thông qua người nhà nhận hối lộ, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng, liên quan phạm tội nhận hối lộ, tình tiết nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu xa”.

Hội nghị cho rằng “việc nghiêm túc điều tra xử lý Quách Bá Hùng vi phạm kỷ cương pháp luật, phạm pháp thể hiện quyết tâm kiên định chính trị “tùng nghiêm trị Đảng, y pháp trị quân, tùng nghiêm trị quân” (nghiêm khắc lãnh đạo đảng, quân đội và dùng pháp luật điều hành quân đội) của Trung ương do TBT Tập Cận Bình đứng đầu; thể hiện rõ ý chí kiên cường, kiên định trừng trị tham nhũng của trung ương Đảng…Bất cứ ai, dù quyền lực to hay nhỏ, chức vụ cao hay thấp, nếu vi phạm đảng kỷ quốc pháp đều phải nghiêm túc xử lý, quyết không bỏ qua, quyết không nương tay”.

Đệ nhất “lão hổ”

Như thế là Quách Bá Hùng đã thế chỗ Từ Tài Hậu trở thành “quân trung Đệ nhất lão Hổ” bị điều tra xử lý bởi Quách là Phó chủ tịch Quân ủy thứ nhất, chỉ đứng sau Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy, Từ Tài Hậu là phó thứ 2.

Việc Quách Bá Hùng bị điều tra và sẽ bị xét xử cho thấy: Trong các thành viên Quân ủy Trung Quốc khóa trước, hai người lãnh đạo cao nhất của quân đội đều đã bị trừng trị. Đó là điều chưa từng có trong lịch sử quân đội nước này.

Năm nay 73 tuổi, quê Thiểm Tây, Quách Bá Hùng trưởng thành từ binh nhì, công tác lâu năm tại Quân khu Lan Châu, từng giữ các chức Tham mưu trưởng quân đoàn 19, Tư lệnh QĐ 47, Phó Tư lệnh QK Bắc Kinh, Tư lệnh QK Lan Châu, Phó Tổng tham mưu trưởng thường vụ. Năm 2002, tại Đại hội 16, Quách Bá Hùng được TBT Giang Trạch Dân giới thiệu và được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quân ủy thứ nhất.

Trung Quốc: Trừng trị con “Hổ” lớn nhất trong quân đội - 1

Quách Bá Hùng

Suốt từ 2002 đến 2012 (Đại hội 18) Quách Bá Hùng chịu trách nhiệm giúp các Chủ tịch Quân ủy Giang Trạch Dân rồi Hồ Cẩm Đào xử lý công việc hàng ngày của Quân ủy; trong thời gian đó, Từ Tài Hậu chịu trách nhiệm quản lý công tác chính trị, tổ chức của quân đội. Tháng 3/2013, cả Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu đều chính thức nghỉ hưu.

Sau khi trở thành Chủ tịch Quân ủy tại Đại hội 18, ông Tập Cận Bình đã phát động chiến dịch “đánh hổ, săn cáo, đập ruồi” lớn chưa từng có trong lịch sử. Đến nay đã có 38 con “Hổ” (cấp quân đoàn trở lên, 3 Trung tướng, 33 Thiếu tướng, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng) trong quân đội bị quật ngã. Từ tháng 3/2015 đến nay, có 14 “Hổ” bị lôi xuống trong đợt 2 của chiến dịch, trong đó có con trai Quách Bá Hùng.

Gia tộc tham nhũng

Trung tuần tháng 2/2015, Thiếu tướng Quách Chính Cương - con trai Quách Bá Hùng, Phó Chính ủy Quân khu tỉnh Triết Giang - bị cách chức điều tra chỉ 46 ngày sau khi nhận lon, trở thành viên tướng “yểu mệnh” nhất trong lịch sử quân đội.

Sau đó vợ Cương là Ngô Phương Phương cũng bị bắt do lợi dụng danh tiếng của bố chồng và chồng để huy động vốn trái phép kinh doanh địa ốc, chiếm dụng 150 triệu tệ; con gái Quách Bá Hùng là Quách Vĩnh Hồng cũng bị cách ly điều tra do liên quan đến vụ án tham nhũng của Trung tướng Quách Tuấn Sơn, Phó Chủ nhiệm Tổng bộ Hậu cần.

Đến tháng 3/2015 Quách Bá Quyền - em trai, Bí thư đảng ủy, Giám đốc sở Dân chính tỉnh Thiểm Tây cũng bị bắt để điều tra vì “lỡ tiêu nhầm” 90 triệu tệ tiền cứu trợ thiên tai cho dân do trên rót xuống.

Trước khi Bộ Chính trị Trung Quốc quyết định kỷ luật Quách Bá Hùng từ rất lâu, các thông tin về việc ông ta “bán lon”, sử dụng trái phép ngân sách quốc phòng đã rất phổ biến trong dư luận trong và ngoài quân đội.

Có những thông tin tố giác muốn được đề bạt Thiếu tướng phải mất từ 5 đến 10 triệu Nhân dân tệ; từ Thiếu tướng lên Trung tướng, phải “cúng” cho Quách Bá Hùng từ 10 đến 30 triệu Nhân dân tệ (70 đến 100 tỷ VNĐ).

Trung Quốc: Trừng trị con “Hổ” lớn nhất trong quân đội - 2

Quách Bá Quyền, em trai Bách Bá Hùng

Trong thư tố giác của “cán bộ, chiến sĩ bộ đội không quân sân bay Tây Giao” viết: Quách Bá Hùng đã đút túi hàng trăm tỷ Nhân dân tệ nhờ bán chức, bán đất quốc phòng và mua sắm vũ khí, đạn dược, trang thiết bị quân sự.

Vợ Quách Bá Hùng là Hà Tú Liên vốn sống ở quê Thiểm Tây, sau khi Quách được bổ nhiệm chức Phó phòng trong BTL Quân đoàn 19 mới đưa 2 con lên sống cùng chồng ở thị xã Trương Dạ (nơi đóng quân), xin vào làm thợ gọt đế ở một xưởng giày.

Thế nhưng, khi Quách Bá Hùng ngồi vào ghế lãnh đạo quân đội thì Hà Tú Liên trở thành một mối cung cấp quân trang, em trai là Hà Gia Kiệt cũng được đề bạt vượt cấp từ Phó Chủ nhiệm Chính trị lên Phó Chính ủy Quân khu tỉnh Thiểm Tây để nhận lon Thiếu tướng cùng đợt với cháu, làm nên “truyền kỳ” hai cậu cháu cùng nhận lon tướng một ngày.

Có lẽ chính điều này đã như giọt nước tràn ly khiến Quách Bá Hùng bị các cán bộ ở cơ quan Tổng bộ Chính trị mấy lần gửi đơn tố cáo, bị điều tra dẫn tới cả gia tộc sụp đổ.

Ngoài những người trong dòng tộc, trước khi Quách Bá Hùng bị kỷ luật đảng và chuyển cơ quan tư pháp điều tra, xét xử, hàng loạt bộ hạ cũ của ông ta cũng nối nhau ngã ngựa: Lai Sách Nghĩa - thư ký cũ, Phó Tư lệnh Binh đoàn sản xuất xây dựng Tân Cương bị cách chức; Phạm Trường Bí - Phó Chính ủy Quân khu Lan Châu bị cách ly điều tra; Lưu Chí Cương - thư ký cũ, Phó Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh bị điều đi làm Phó Tư lệnh Quân khu Tế Nam; Trương Phúc C - Chính ủy Tập đoàn quân 47 bị điều đi làm Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Lan Châu .v.v…

Tác phong sinh hoạt sa đọa

Do lối sống sa đọa, trụy lạc, Quách Bá Hùng ba lần bị tố cáo có quan hệ ngoại tình, bao nuôi lâu dài hơn chục người tình. Khi cơ quan kiểm tra kỷ luật tiến hành điều tra đã thu giữ gần 500 đĩa hình đồi trụy, hơn 1.200 ảnh và tạp chí khiêu dâm tại một số địa điểm tại Bắc Kinh, Tây An, Chu Hải… Quách dùng làm nơi hưởng lạc.

Với việc Quách Bá Hùng bị xử lý kỷ luật khai trừ đảng, bị chuyển cơ quan tư pháp điều tra xét xử, ban lãnh đạo Trung Quốc do ông Tập Cận Bình muốn truyền đi thông điệp sẽ kiên quyết trừng trị các con Hổ tham nhũng, dù tại chức hay đã nghỉ hưu. Điều này khiến dư luận dự đoán Quách Bá Hùng chưa phải là con Hổ lớn nhất và bóng dáng “siêu Hổ” cũng đang dần lộ rõ.

(Hồ sơ dài kỳ về “lão Hổ” Quách Bá Hùng trong quân đội Trung Quốc vừa bị quật ngã này cũng sẽ được đăng tải chi tiết hơn trên ấn phẩm Pháp luật 4 phương của báo Pháp luật Việt Nam ra sáng thứ Hai - 3/8/2015)

Theo Lan Hương (tổng hợp)

Pháp luật Việt Nam

Trung Quốc: Trừng trị con “Hổ” lớn nhất trong quân đội - 3