1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc triển khai tàu khu trục mới cho Hạm đội Hoa Đông

(Dân trí) - Trung Quốc ngày 8/1 đã bàn giao một tàu khu trục nhỏ thế hệ mới, hạng nhẹ được trang bị tên lửa, nhằm củng cố thêm cho Hạm đội Hoa Đông, trong bối cảnh căng thẳng với Nhật trên quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư gia tăng.

Tàu Cát An trong lễ bàn giao ở Thượng Hải ngày 8/1.
Tàu Cát An trong lễ bàn giao ở Thượng Hải ngày 8/1.
 

Theo Tân Hoa xã, tàu hộ tống mới là tàu khu trục nhỏ hạng nhẹ được trang bị tên lửa do Trung Quốc tự chế tạo và được đặt tên là Cát An, một căn cứ cách mạng ở tỉnh Giang Tây, miền nam Trung Quốc.

 

Tàu với số thân là 586 sẽ đảm nhận vai trò tuần tra và hộ tống. Tàu cũng có khả năng chống tàu ngầm.

 

Trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và Hoa Đông, đồng thời Mỹ đang triển khai chiến lược “xoay trục” sang châu Á-Thái Bình Dương, Trung Quốc hiện không ngừng tăng cường sức mạnh cho hải quân, mà đáng chú ý nhất là phiên chế tàu sân bay đầu tiên cho lực lượng này. Trung và Nhật hiện vẫn đang trong thế “giằng co” về chủ quyền quần đảo Nhật đang quản lý và gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư ở Hoa Đông.

 

Động thái đơn phương thành lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) vào ngày 23/11/2013 trên quần đảo tranh chấp này càng đẩy căng thẳng tăng cao. Nhật, Mỹ và các nước khác đều từ chối công nhận ADIZ của Trung Quốc.

 

Trung Anh

Theo PTI