1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc triển khai giàn khoan dầu lớn nhất tại Biển Đông

(Dân trí) - Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc cho biết sẽ cho triển khai giàn khoan dầu lớn nhất từ trước tới nay trên Biển Đông vào ngày 9/5 tới.

 

Trung Quốc triển khai giàn khoan dầu lớn nhất tại Biển Đông

Giàn khoan “Dầu Khí Hải Dương 981” trên Biển Đông

 

Trên trang Tin tức dầu khí Trung Quốc, Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, giàn khoan “Dầu Khí Hải Dương 981” sẽ chính thức đi vào hoạt động và sử dụng trong ngày 9/5 tới đây, sau 6 năm xây dựng và được hoàn thành vào cuối năm 2011.

 

“Dầu Khí Hải Dương 981” được tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc, một trong ba công ty dầu khí lớn nhất Trung Quốc, phát triển. Giàn khoan có chiều dài 114m, cao 140m và nặng hơn 30.000 tấn. “Dầu Khí Hải Dương 981” có thể hoạt động ở độ sâu 3.000m, khoan ở độ sâu hơn 10.000m.

 

Cơ quan Năng lượng Quốc gia cho biết, “Dầu Khí Hải Dương 981” được lai dắt tới phía đông Biển Đông vào ngày 21/2, khoan thử nghiệm ở Lưu Hoa 29-2-1 và giàn khoan đã thử nghiệm thành công với độ sâu 753,3m ở thiết kế độ sâu 3230m. Ngày 28/4 giàn khoan cũng đã khoan thành công ở độ sâu 1500m với thiết kế độ sâu 2371m trong thời gian 56,5 ngày.

 

Mặc dù “Dầu Khí Hải Dương 981” được coi là giàn khoan lớn, nhưng một số chuyên gia phân tích Trung Quốc cho rằng các thiết bị, vật liệu, công nghệ vẫn chưa thể sánh bằng các quốc gia Châu Âu.

 

Anh Đức

Theo hexun.com, sinopecnews