1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tính tham gia sáng kiến vắc xin của WHO sau khi Mỹ từ chối

Thành Đạt

(Dân trí) - Trung Quốc dường như có ý định tham gia chương trình vắc xin toàn cầu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn đầu sau khi Mỹ tuyên bố không muốn gia nhập.

Trung Quốc tính tham gia sáng kiến vắc xin của WHO sau khi Mỹ từ chối - 1

Các nhà nghiên cứu làm việc tại phòng thí nghiệm ở Liêu Ninh, Trung Quốc hồi tháng 6. (Ảnh: AFP)

“Mục tiêu của Trung Quốc hoàn toàn nhất quán với mục tiêu của Covax”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 2/9.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Mỹ tuyên bố đứng ngoài nỗ lực quốc tế của hơn 170 quốc gia tham gia Sáng kiến Covax do WHO đứng đầu nhằm nghiên cứu, phát triển và phân phối vắc xin ngừa Covid-19 hiệu quả trên toàn cầu.

Bà Hoa Xuân Oánh cho biết Trung Quốc đang trong quá trình tham vấn chặt chẽ, bao gồm cuộc họp trực tuyến hôm 1/9 với các đơn vị đứng sau sáng kiến Covax gồm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Liên minh Sẵn sàng Đối phó Đại dịch (Cepi) và Tổ chức Tiếp cận Vắc xin Toàn cầu (Gavi).

Tại cuộc điện đàm, các bên đã trao đổi về những vấn đề liên quan, cam kết sẽ hợp tác thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phân phối vắc xin Covid-19. 

Hồi tháng 5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết vắc xin Covid-19 do Bắc Kinh phát triển sẽ được chia sẻ với toàn thế giới. Tại một cuộc họp hồi tháng trước, một người phát ngôn khác của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh đang “nghiên cứu” việc tham gia Covax.

Trong tuyên bố hôm 1/9, người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere cho biết Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác quốc tế để đảm bảo đẩy lùi được đại dịch Covid-19, nhưng Washington sẽ “không bị ràng buộc bởi các tổ chức đa phương bị WHO và Trung Quốc chi phối”.

Tổng thống Trump từng cáo buộc WHO “thiên vị” Trung Quốc và chậm trễ đối phó khiến Covid-19 trở thành đại dịch và gây hậu quả nặng nề. Cả WHO và Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc này.

Các nước, trong đó có Mỹ, Nga, Trung Quốc, đang tham gia vào cuộc chạy đua phát triển vắc xin, trong đó Nga tuyên bố sẽ phê chuẩn vắc xin Covid-19 thứ 2 vào khoảng cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10. 

Mỹ hiện có 2 loại vắc xin Covid-19 đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ 3 do công ty Moderna và Pfizer/BioNTech nghiên cứu. Hai loại vắc xin nữa cũng sẽ bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3 vào khoảng giữa tháng 9.