DMagazine

Trung Quốc tiếp quản lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Mỹ nói lời “tạm biệt”

(Dân trí) - Giới chức Trung Quốc chính thức tiếp quản lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô sau khi yêu cầu Washington đóng cửa cơ sở ngoại giao quan trọng này.

Trung Quốc tiếp quản lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Mỹ nói lời “tạm biệt”

Giới chức Trung Quốc chính thức tiếp quản lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô sau khi yêu cầu Washington đóng cửa cơ sở ngoại giao quan trọng này.

Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô trước thời khắc bị đóng cửa
Trung Quốc tiếp quản lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Mỹ nói lời “tạm biệt” - 1

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay 27/7 thông báo lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Thành Đô đã chính thức đóng cửa vào lúc 10 giờ sáng (theo giờ địa phương) theo yêu cầu của Trung Quốc. Động thái này nhằm đáp trả việc Mỹ ngày 21/7 yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston, bang Texas.

Trung Quốc tiếp quản lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Mỹ nói lời “tạm biệt” - 2

“Giới chức Trung Quốc đã đi vào từ cổng trước và tiếp quản cơ sở này”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo trên mạng xã hội Weibo.

Trung Quốc tiếp quản lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Mỹ nói lời “tạm biệt” - 3

Không có bất kỳ hoạt động di chuyển nào diễn ra tại lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô cho tới gần 11 giờ sáng nay, khi một vài xe ô tô, xe cứu thương màu trắng, hàng chục nhân viên người Trung Quốc được nhìn thấy rời khỏi cơ sở ngoại giao này.

Trung Quốc tiếp quản lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Mỹ nói lời “tạm biệt” - 4

Trên Weibo, Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh đã gửi lời chào tạm biệt lãnh sự quán ở Thành Đô. “Hôm nay, chúng ta nói lời tạm biệt lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô. Chúng tôi sẽ nhớ bạn mãi mãi”.

Trung Quốc tiếp quản lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Mỹ nói lời “tạm biệt” - 5

Vào 6h24, cờ Mỹ bị hạ xuống bên trong lãnh sự quán. Trước đó, biển hiệu của lãnh sự quán cũng bị gỡ.

Cờ Mỹ tại lãnh sự quán ở Thành Đô bị hạ xuống
Trung Quốc tiếp quản lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Mỹ nói lời “tạm biệt” - 6

Một vài tuyến phố xung quanh lãnh sự quán Mỹ, cùng tuyến đường chính dẫn vào lãnh sự quán, bị phong tỏa. Hàng chục cảnh sát đứng gác tại các nút giao, trong khi đám đông người Trung Quốc vẫn tập trung trước lãnh sự quán để chứng kiến sự kiện đóng cửa lãnh sự quán.

Trung Quốc tiếp quản lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Mỹ nói lời “tạm biệt” - 7

Nhiều người dân hiếu kỳ đã tập trung gần lãnh sự quán Mỹ để chụp ảnh, quay video, ghi lại khoảnh khắc hoạt động cuối cùng của cơ sở ngoại giao Mỹ. Một số người mang theo cờ Trung Quốc, trong khi lực lượng an ninh được huy động để bảo đảm an ninh tại khu vực lãnh sự quán.

Trung Quốc tiếp quản lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Mỹ nói lời “tạm biệt” - 8

Theo SCMP, bầu không khí “như lễ hội” diễn ra bên ngoài lãnh sự quán Mỹ từ hôm 24/7, khi nhiều người từ khắp Trung Quốc đổ về đây để chứng kiến “thời khắc lịch sử”.

Trung Quốc tiếp quản lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Mỹ nói lời “tạm biệt” - 9

Cảnh sát đã bắt giữ một số người mang biểu ngữ, vẫy cờ Trung Quốc và hô khẩu hiệu trước lãnh sự quán Mỹ.

Trung Quốc tiếp quản lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Mỹ nói lời “tạm biệt” - 10

Ellen Hu, một người dân 30 tuổi tại Thành Đô, cho biết văn phòng của cô làm việc từ 9h30, nhưng cô quyết định chờ tới 10 giờ để xem lãnh sự quán Mỹ đóng cửa. “Chứng kiến việc đóng cửa này quan trọng hơn. Nó chỉ xảy ra một lần trong nhiều thập niên”, Hu nói.

Trung Quốc tiếp quản lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Mỹ nói lời “tạm biệt” - 11

Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô mở cửa từ năm 1985, hiện có gần 200 nhân viên, trong đó 150 nhân viên là người địa phương được thuê.