1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc thừa nhận đập Tam Hiệp gây “hàng loạt vấn đề”

(Dân trí) - Trung Quốc hôm nay thừa nhận đập Tam Hiệp của nước này đã gây ra hàng loạt vấn đề lớn cần phải được giải quyết nhanh chóng.

 

Trung Quốc thừa nhận đập Tam Hiệp gây “hàng loạt vấn đề” - 1
Hàng ngàn tấn rác đang "xâm lấn" hồ chứa nước tại đập Tam Hiệp trong đợt mưa lũ năm ngoái. (Ảnh các công nhân đang thu lượm rác gần đập Tam Hiệp)

 

Các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc cho hay dự án đập Tam Hiệp đã gây ra các vấn đề về môi trường và các vấn đề liên quan đến việc tái định cư cho 1,3 triệu người.
 

Đập Tam Hiệp là đập lớn nhất thế giới và có chi phí có thể lên tới 40 tỷ USD.

 

Đây được xem là lần đầu tiên các quan chức chính phủ trung ương Trung Quốc thừa nhận vấn đề đối với dự án đập Tam Hiệp. Thừa nhận được đưa ra trong tuyên bố của Quốc vụ viện, tức chính phủ trung ương Trung Quốc.
 

Tuyên bố mới đầu ca ngợi những thành tựu đạt được của dự án xây đập, cho rằng nó đã giúp giảm lũ lụt, tăng tưới tiêu và sản xuất điện.

 

Tuy nhiên tuyên bố thừa nhận: “Có những vấn đề cấp thiết cần phải được giải quyết, như bình ổn và cải thiện đời sống cho những người được tái định cư, bảo vệ môi trường, ngăn chặn các thảm họa địa chất”.

 

Cảnh báo thảm họa

 

Đập Tam Hiệp được xem là “giấc mơ” của nhà lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông. Đập bắt đầu được xây dựng vào năm 1994 trên sông Dương Tử và hoàn thành vào năm 2006. Đập thủy điện lớn nhất thế giới ở miền trung Trung Quốc này bắt đầu đi vào sản xuất điện vào năm 2008.

 

Các lãnh đạo địa phương cùng các nhóm vấn động đã phàn nàn về các vấn đề liên quan đến dự án đập. Tại một cuộc hội thảo do chính phủ tổ chức vào năm 2007, các quan chức địa phương đã cảnh báo về “thảm họa môi trường” đập Tam Hiệp có thể gây ra.

 

Mực nước lên xuống trong hồ chứa trải dài tới 660km có vẻ như đã gây ra hiện tượng lở đất thường xuyên tại nước này.

 

Mưa lớn gây lũ lụt vào mùa hè năm ngoái đã cuốn một lượng lớn rác rưởi xuống sông Dương Tử, khiến Trung Quốc phải tiến hành một chiến dịch dọn dẹp khổng lồ. Báo chí nhà nước khi đó cho hay rác có chỗ dày tới nỗi có thể đi bộ trên sông được và đe dọa làm tắc đập.

 

Chính phủ Trung Quốc cũng cho biết cần phải hành động thêm để giúp đỡ những người buộc phải di dời nơi ở khi đập được xây dựng. Cụ thể họ cần thêm việc làm, các cơ sở giao thông tốt hơn cũng như cần được cải thiện vấn đề an sinh xã hội.

 

Đập Tam Hiệp là dự án gây tranh cãi thậm chí từ trước khi nó được phê chuẩn. Trong tuyên bố mới nhất, Quốc vụ viện cho hay họ biết về một số vấn đề có thể xảy ra ngay cả trước khi dự án xây đập bắt đầu từ 17 năm trước. Những vấn đề khác nổi lên trong quá trình xây dựng trong khi một số khác xuất hiện kể từ khi xây xong do “nững yêu cầu mới khi tình hình kinh tế, xã hội phát triển”.

 

Chính phủ Trung Quốc khẳng định nhiệm vụ hiện nay là giải quyết một số vấn đề trên.

 

Phan Anh

Theo BBC, AFP