1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: thành phố 11 triệu dân rối loạn vì khói bụi ô nhiễm

(Dân trí) - Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc hôm nay (21/10) đã rơi vào cảnh rối loạn khi khói bụi ô nhiễm khiến hàng loạt trường học bị đóng cửa. Tầm nhìn nhiều khu vực xuống dưới 50m, khiến sân bay, đường cao tốc không thể hoạt động.

Tình trạng khói bụi ô nhiễm dày đặc này bắt đầu trở nên nghiêm trọng trong ngày hôm qua nhưng đến hôm nay, khi người dân thành phố này trở lại đi làm, ảnh hưởng của nó mới được cảm nhận rõ.

Ảnh chụp đường phố Cáp Nhĩ Tân sáng 21/10
Ảnh chụp đường phố Cáp Nhĩ Tân sáng 21/10

Tại khu vực này, mùa Đông là thời gian ô nhiễm không khí tệ hại nhất, do điều kiện thời tiết cộng với việc gia tăng đốt than để sưởi ấm tại các hộ gia đình cũng như công sở. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, tầm nhìn tại nhiều khu vực của thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, nơi có 11 triệu cư dân sinh sống đã xuống dưới 50m.

Các trường tiểu học và trung học cơ sở cùng tòan bộ các tuyến đường cao tốc qua tỉnh này phải đóng cửa.

Ít nhất 40 chuyến bay từ thành phố này tới các tỉnh miền Nam và thủ đô Bắc Kinh bị hủy hoặc hoãn chuyến do sân bay quốc tế Taiping tại Hắc Long Giang bị buộc phải đóng cửa. Một số tuyến xe buýt cũng phải tạm ngừng hoạt động, hãng tin Tân Hoa Xã cho biết.

Tầm nhìn tại nhiều khu vực xuống dưới 50m vì khói bụi ô nhiễm
Tầm nhìn tại nhiều khu vực xuống dưới 50m vì khói bụi ô nhiễm

Chỉ số PM2.5, đo đạc các chất ô nhiễm có đường kính từ 2,5 micromet trở xuống đã lên tới 1000 tại một số khu vực của thành phố này. Trong khi đó PM2.5 ở mức trên 300 đã bị xem là nguy hiểm. Mức khuyến cáo của tổ chức Y tế thế giới (WHO) đối với nồng độ PM2.5 hàng ngày chỉ là dưới 20.

Tình trạng khói bụi này được dự báo còn kéo dài thêm 24 giờ nữa.

Chính quyền các tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh đã phải ban bố cảnh báo đỏ về khói bụi ô nhiễm.

Khói bụi ô nhiễm đã trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên trang tiểu blog Weibo của Trung Quốc.

“Hôm nay chúng tôi đều muộn học vì không thể tìm thấy giảng đường”, một blogger có tên MaltzZz tại tỉnh Cát Lâm viết.

Một người khác có tên Backpacker Xiao tại thành phố Hắc Long Giang thì miêu tả thành phố hôm nay như “thành phố chết”. “Bắc Kinh, các bạn cũng không còn đơn độc lâu đâu. Các bạn cũng sẽ giống như chúng tôi”, blogger này viết với ám chỉ tình hình ô nhiễm tại Bắc Kinh.

Cuối tuần qua, theo Tân Hoa Xã, chính quyền thành phố Bắc Kinh sẽ sớm triển khai chương trình phản ứng khẩn cấp trong trường hợp có ô nhiễm không khí nặng có tên: Chương trình phản ứng khẩn cấp ô nhiễm không khí nặng thành phố Bắc Kinh.

Khi cảnh báo đỏ được đưa ra, các xe ô tô biển số chẵn sẽ chỉ được lưu thông theo ngày chẵn, xe mang biển số lẻ ra đường vào ngày lẻ. Ngoài ra 30% xe công vụ sẽ bị ngừng hoạt động, các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cũng sẽ tạm đóng cửa.

Một số hình ảnh khói bụi ô nhiễm tấn công các tỉnh Đông Bắc Trung Quốc

Nhiều trường học, nhà trẻ phải đóng cửa vì khói bụi độc hại
Nhiều trường học, nhà trẻ phải đóng cửa vì khói bụi độc hại
Nhiều trường học, nhà trẻ phải đóng cửa vì khói bụi độc hại

Nhiều trường học, nhà trẻ phải đóng cửa vì khói bụi độc hại
Tình trạng khói bụi tại Hắc Long Giang đã bắt đầu nghiêm trong từ ngày 20/10
Tình trạng khói bụi tại Hắc Long Giang đã bắt đầu nghiêm trong từ ngày 20/10
Tình trạng khói bụi tại Hắc Long Giang đã bắt đầu nghiêm trong từ ngày 20/10
Tình hình này dự kiến còn kéo dài ít nhất 24 giờ
Tình hình này dự kiến còn kéo dài ít nhất 24 giờ

Tình trạng khói bụi tại Hắc Long Giang đã bắt đầu nghiêm trong từ ngày 20/10
Thanh Tùng

Thanh Tùng
Tổng hợp