1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng thấp nhất trong 7 năm

(Dân trí) - Trung Quốc hôm nay 4/3 thông báo nước này sẽ chỉ tăng 7% ngân sách quốc phòng trong năm 2017, mức thấp nhất trong vòng 7 năm qua.

Lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc diễu binh kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2 ở thủ đô Bắc Kinh năm 2015 (Ảnh: Reuters)
Lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc diễu binh kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2 ở thủ đô Bắc Kinh năm 2015 (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn lời người phát ngôn Quốc hội Trung Quốc Fu Ying ngày 4/3 cho biết ngân sách quốc phòng của nước này trong năm 2017 sẽ tăng thêm khoảng 7% so với ngân sách năm 2016, mức thấp nhất kể từ năm 2010. Con số chính xác về chi tiêu quân sự của Trung Quốc dự kiến sẽ được công bố vào ngày mai khi Quốc hội nước này bắt đầu phiên họp thường kỳ.

Năm 2016, trong bối cảnh nền kinh tế phát triển chững lại, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc tăng 7,6% và là năm đầu tiên trong vòng 6 năm Bắc Kinh không tăng quá 10% chi phí cho quân đội. Trước đó, Trung Quốc duy trì gần hai thập niên liên tục duy trì mức tăng ngân sách ở mức hai con số.

Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2016 là khoảng 954,35 tỷ nhân dân tệ (khoảng 138,4 tỷ USD). Nếu Bắc Kinh quyết định duy trì mức tăng 7% thì ngân sách quốc phòng của nước này trong năm nay sẽ lên tới 1,02 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 147,7 tỷ USD). Con số này bằng khoảng 1/4 so với ngân sách quân sự của Mỹ.

Nhà Trắng cũng vừa đề xuất mức tăng 10% dành cho chi tiêu quân sự năm 2017, tương đương 603 tỷ USD. Điều này cho thấy quyết tâm của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc hiện thực hóa cam kết đưa quân đội Mỹ trở thành lực lượng hùng mạnh nhất thế giới.

Thời báo Hoàn cầu trong tuần này đã kêu gọi chính phủ Trung Quốc tăng ít nhất 10% ngân sách quốc phòng để ứng phó với tình hình bất ổn hiện nay khi ông Trump lên làm tổng thống Mỹ, trong khi đó một tướng cấp cao về hưu của Trung Quốc cũng nhận định rằng Bắc Kinh cần tăng ít nhất 12% mới có thể theo kịp đà tăng trưởng của quân đội Mỹ hiện nay.

Thành Đạt

Tổng hợp