1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Số lợn chết trôi sông tăng lên gần 6.000 con

(Dân trí) - Chính quyền thành phố Thượng Hải, Trung Quốc cho biết đến chiều qua, đã có tổng cộng 5.916 con lợn chết được vớt khỏi sông Hoàng Phố. Trong khi đó thủ phạm vẫn chưa bị phát hiện, còn cơ quan chức năng khẳng định nước sông vẫn sạch.

Gần 6.000 con lợn chết đã được vớt khỏi sông Hoàng Phố
Gần 6.000 con lợn chết đã được vớt khỏi sông Hoàng Phố

Bất chấp những nỗ lực thu gom của các công nhân môi trường suốt từ thứ Sáu tuần trước đến nay, số lượng lợn chết trôi sông Hoàng Phố tại Thượng Hải vẫn không ngừng tăng. Theo thông báo của chính quyền địa phương, tính tới 15 giờ chiều qua, đã có 5.916 xác lợn chết được vớt lên.

Theo hãng tin AP, xác nhiều con trong tình trạng trương phềnh, tím đem, thậm chí đã phân hủy và lộ cả nội tạng ra ngoài. Số lợn chết này bị phát hiện giữa lúc cơ quan chức năng Trung Quốc đang mở chiến dịch ngăn chặn hoạt động buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm từ lợn nhiễm bệnh.

Căn cứ vào thẻ đeo trên tai của những con lợn được vớt lên, cơ quan chức năng cho rằng có thể số lợn này xuất phát từ những trang trại chăn nuôi lớn nằm ở thượng nguồn sông Hoàng Phố, tại thành phố Gia Hưng thuộc tỉnh Chiết Giang. Dù vậy thông tin này chưa được xác thực do thẻ này chỉ ghi nơi sinh của lợn chứ không phải nơi chúng được nuôi.
 
Liên quan đến nguyên nhân tử vong của những con lợn bị ném trôi sông, đại diện cơ quan thú y thành phố Thượng Hải Jiang Hao khẳng định trong buổi họp báo ngày 12/3 rằng không có dấu diệu những con lợn này bị chết do bệnh cúm heo. Ông cũng cho biết thêm rằng mỗi năm có tới 7 triệu con lợn được nuôi tại Gia Hưng chủ yếu do các hộ dân tự chăn nuôi.

Theo tờ Nhật báo Gia hưng, toàn bộ 1400 hộ gia đình tại làng Zhulin của thành phố Gia Hưng có nuôi lợn. Hồi tháng Giêng, 10.078 con ở khu vực này đã chết. Và đến tháng 2, có thêm 8325 con nữa chết do nhiễm bệnh.

Theo ông Gu Zhenhua, phó giám đốc Cơ quan an toàn thực phẩm Thượng Hải, nhiều trang trại lớn tại thành phố Gia Hưng vẫn có thói quen ném lợn chết xuống sông. “Chúng tôi vẫn đang giúp người dân làm quen với việc thu gom lợn chết”, ông Gu phát biểu trên tờ China News.

Theo đó mỗi hộ gia đình được thành phố Gia Hưng hỗ trợ 80 nhân dân tệ (tương đương 12,75 USD) cho mỗi xác lợn chết họ gia nộp cho chính quyền để tiêu hủy. Dù vậy, nhiều dân làng Zhulin khẳng định với tờ Thượng Hải nhật báo rằng họ không nhận được tiền hỗ trợ. Và do diện tích đất để chôn lấp lợn chết có giới hạn, họ buộc phải vứt chúng xuống sông.

Sông Hoàng Phố chính là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính cho thành phố Thượng Hải với 23 triệu dân. Đến nay chính quyền nơi đây vẫn khẳng định chất lượng nước không bị ảnh hưởng và người dân có thể sử dụng bình thường. 

Thanh Tùng
Tổng hợp