1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc sẽ bán 6 tàu ngầm cho Pakistan

(Dân trí) - Tạp chí quốc phòng Jane's Defence Weekly của Anh gần đây dẫn lời một quan chức cấp cao Pakistan cho biết nước này nhiều khả năng sẽ mua 6 tàu ngầm của Trung Quốc.

Một tàu ngầm Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

Một tàu ngầm Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

Quan chức trên cho hay quá trình đàm phán về thỏa thuận sẽ sớm được hoàn tất và hai bên dự kiến sẽ ký kết thỏa thuận vào cuối năm nay.

Trang tin Sina của Trung Quốc cũng dẫn lời một quan chức Pakistan tiết lộ rằng Islamabad và Bắc Kinh đã nhất trí về các chi tiết của thỏa thuận vũ khí và hiện chỉ còn vướng mắc ở vấn đề giá cả.

Nguồn tin Pakistan tiết lộ, các tàu ngầm diesel điện S20, một phiên bản cải tiến của tàu ngầm lớp Yuan của quân đội Trung Quốc, có thể sẽ là model mà Pakistan sẽ mua vì Bắc Kinh đã tích cực quảng bá mẫu tàu ngầm này trên thị trường quốc tế.

S20 được phát triển dựa trên tàu ngầm Type 039, được NATO gọi là tàu ngầm lớp Yuan. Tàu ngầm này dài 66 m, rộng 8 m và cao 8,2 m. Lượng giãn nước nổi của tàu là 1.850 tấn và khi lặn là 2.300 tấn.

Tàu ngầm có tốc độ tối đa 18 hải lý/giờ, và tầm hoạt động 8.000 hải lý ở tốc độ 16 hải lý. Thủy thủ đoàn gồm 38 người và thời gian hoạt động độc lập 60 ngày đêm. Tàu sử dụng cấu trúc 2 thân và lặn sâu tối đa 300 m.

Việc bán các tàu ngầm diesel điện sẽ củng cố hơn nữa vai trò của Trung Quốc với tư cách là nhà cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Pakistan, tăng cường khả năng chiến đấu của hải quân quốc gia Nam Á.

Hiện tại, hải quân Pakistan có 5 tàu ngầm nhiều tuổi mua của Pháp - 3 tàu ngầm lớp Agosta 90B mua từ những năm 1990 và 2 tàu lớp Agosta 70 mua từ cuối những năm 1970.

An Bình
Tổng hợp