1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc phanh phui vụ "thần đồng" tiểu học nghiên cứu ung thư

(Dân trí) - Một học sinh tiểu học ở Trung Quốc, người được xem là “thần đồng” vì đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học cho một công trình về ung thư, đã bị phát hiện là được bố làm hộ.

Trung Quốc phanh phui vụ thần đồng tiểu học nghiên cứu ung thư - 1

Một học sinh tiểu học đã bị thu hồi giải thưởng nghiên cứu khoa học sau khi ban tổ chức phát hiện cha cậu bé đã làm hộ con (Ảnh: SCMP)

Theo SCMP, một nhóm cha mẹ đầy tham vọng ở Trung Quốc đã khiến dư luận nước này bất bình sau khi họ bị nghi đã can thiệp và giúp đỡ con mình thắng giải nghiên cứu khoa học quốc gia.

Trên thực tế, nhiều “thần đồng” được truyền thông Trung Quốc ngợi ca dường như đã được bố mẹ là các nhà khoa học giúp đỡ rất nhiều trong công trình nghiên cứu đạt giải. Điều này làm dấy lên làn sóng kêu gọi về cách tiếp cận công bằng hơn về việc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em.

Hồi tuần trước, Ủy ban cuộc thi Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Thanh thiếu niên Trung Quốc (CASTIC) đã ra quyết định thu hồi giải 3 của một học sinh tiểu học ở tỉnh Vân Nam.

Cậu bé thắng giải nhờ một nghiên cứu về di truyền liên quan tới bệnh ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên, sau đó cậu bị phát hiện đã không tự thực hiện nghiên cứu do hiểu biết giới hạn về di truyền học.

Cha cậu bé - một chuyên gia về u và tế bào gốc tại Viện Động vật học Côn Minh - sau đó thừa nhận đã giúp đỡ con trai thực hiện nghiên cứu trên, và công khai gửi thư xin lỗi.

“Tôi đã không tuân thủ chỉ dẫn của cuộc thi rằng công trình nghiên cứu phải do tác giả tự thực hiện và đã tham gia quá nhiều vào quá trình trên”, bức thư viết.

Người cha đã đề nghị được thông cảm và thấu hiểu, nhấn mạnh rằng con trai ông đã bị tổn thương “vì áp lực tâm lý cực lớn”.

Một số câu hỏi cũng từng được đặt ra trước đó xung quanh 2 học sinh tiểu học có cha là giáo sư chuyên về bệnh gan ở đại học Vũ Hán. Hai em từng đạt giải 3 từ năm 2018 cho công trình về cách chiết xuất lá trà để chống u gan.

Người cha đã bác bỏ cáo buộc rằng ông giúp đỡ các con, trong khi, Hiệp hội Khoa học và Công nghệ thành phố Vũ Hán cũng cho biết 2 em tự nghĩ ra ý tưởng và thực hiện nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến trái chiều đặt ra câu hỏi rằng vì sao những đứa trẻ tuổi nhỏ có đủ thông tin để thực hiện và phân tích hàng loạt các thí nghiệm phức tạp trong công trình.

Trước đó, một cậu bé từ Tứ Xuyên cũng trở thành tâm điểm chú ý khi thắng 3 giải CASTIC về vật lý, khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo. Công trình gần nhất của cậu bé liên quan tới tính năng của xe hơi không người lái trong việc phát hiện biển báo giao thông. Công trình này thậm chí có tính chính xác cao hơn cả các công nghệ tốt nhất hiện có trên thị trường.

Một kỹ sư về thuật toán giấu tên ở Thượng Hải nói rằng nếu công trình của cậu bé là thật, nó xứng đáng được xuất bản trên các tạp chí khoa học hàng đầu.

Những bài báo trên đã làm dấy lên cuộc tranh luận trong dư luận Trung Quốc về sự giúp đỡ của cha mẹ trong các cuộc thi về nghiên cứu.

Tân Hoa Xã sau đó đăng tải một bài viết nhấn mạnh rằng một đứa trẻ nên được hướng dẫn một cách hợp lý và nên nói không với gian lận về mặt học thuật, nếu không sự trợ giúp sẽ trở thành phản tác dụng.

Đức Hoàng

Theo SCMP