1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc “nổi đóa” vì Mỹ chặn thương vụ làm ăn

(Dân trí) - Truyền thông Bắc Kinh đã bày tỏ sự tức giận với động thái của Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chặn thương vụ các nhà đầu tư Trung Quốc mua lại một công ty sản xuất con chip của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, Nhà Trắng đã ngăn chặn thương vụ bán toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ và cơ sở vật chất của công ty sản xuất con chip Lattice Semiconductor, có trụ sở tại San Jose, bang California, cho công ty Canyon Bridge Capital Partners của Trung Quốc.

Động thái của Mỹ được đưa ra sau khi các báo cáo cho biết công ty trên dường như được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn. Bằng chứng là, Canyon Bridge Capital Partners không những được Ngân hàng trung ương Trung Quốc góp vốn mà công ty này còn có liên kết với chương trình không gian của chính phủ Trung Quốc. Chính vì thế các cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khuyên ông ký lệnh nhằm cấm thương vụ này xảy ra.

Lệnh cấm được ký vào ngày 13/9 và 2 bên có 30 ngày kể từ ngày ký để hủy bỏ giao dịch đã được đề xuất. Bình luận về hành động của Mỹ, báo Tân Hoa Xã Trung Quốc đã đăng tải bài xã luận chỉ trích Mỹ là “có tầm nhìn ngắn” và đang áp dụng “chủ nghĩa bảo hộ”, và đứng từ góc độ kinh tế chê trách chính quyền Tổng thống Trump “tham bát bỏ mâm”.

“Động thái này vừa gây bất lợi cho sự tăng trưởng của Mỹ và phục hồi kinh tế toàn cầu, cũng như đi ngược lại với nguyên tắc đôi bên cùng có lợi trong quan quan hệ song phương Trung-Mỹ. Sự đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ không phải là “chú ngựa thành Trojan” với những âm mưu bí mật”, bài báo viết.

Theo Reuters, vụ Mỹ chặn thương vụ làm ăn với Trung Quốc là thông điệp rõ ràng từ Washington tới Bắc Kinh về việc phản đối bất cứ giao dịch mua bán nào liên quan đến công nghệ có khả năng áp dụng trong lĩnh vực quân sự.

Động thái trên diễn ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm chính thức Mỹ hồi tháng 4 và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có chuyến công du Trung Quốc vào tháng 11 tới.

Đức Hoàng

Theo Sputnik