1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nhăm nhe trang bị chiến đấu cơ tàng hình cho tàu sân bay

(Dân trí) - Trung Quốc có ý định triển khai máy bay chiến đấu tàng hình J-31 cho tàu sân bay Liêu Ninh, ngoài máy bay chiến đấu J-15, theo tuần báo quân sự Military Industrial Courier của Nga.

Chiến đấu cơ tàng hình J-31.

Chiến đấu cơ tàng hình J-31.

Military Industrial Courier cho hay J-15 có thể không phải là máy bay duy nhất trên tàu sân bay Liêu Ninh và rằng một phiên bản cho tàu sân bay của nguyên mẫu chiến đấu cơ tàng hình J-31 cũng đang được Tập đoàn máy bay Thẩm Dương phát triển.

Hồi năm ngoái, Trung Quốc đã biên chế tàu sân bay Liêu Ninh, vốn được nâng cấp từ tàu sân bay Varyag mua của Ukraine. Về lâu dài, Trung Quốc nuôi tham vọng chế tạo các hàng không mẫu hạm của riêng mình với quy mô ngang với các siêu tàu sân bay hạt nhân của hải quân Mỹ.

Trong khi một phiên bản mới của máy bay chiến đấu J-10 đang được quân đội Trung Quốc phát triển làm máy bay chiến đấu J-15 hoạt động trên tàu sân bay, Bắc Kinh cũng đang tập trung vào một phiên bản khác của máy bay chiến đấu tàng hình J-31 để hoạt động trên tàu sân bay Liêu Ninh.
 
J-31 là máy bay chiến đấu tàng hình thứ 2 được Trung Quốc thiết kế, sau J-20. Hiện máy bay này vẫn ở giai đoạn nguyên mẫu.
 
Cũng theo tuần báo quân sự Nga, Trung Quốc cũng đang phát triển một phiên bản trên tàu sân bay của một máy bay cảnh báo sớm. Hiện Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới có thể vận hành máy bay cảnh báo sớm từ các tàu sân bay.
 
Chiến đấu cơ J-15 được trang bị cho tàu sân bay Liêu Ninh.

Chiến đấu cơ J-15 được trang bị cho tàu sân bay Liêu Ninh.

Tuần báo dự đoán rằng Trung Quốc sẽ chế tạo thành công tàu sân bay đầu tiên vào năm 2020.

Mặc dù một số nguồn tin cho rằng Trung Quốc có thể có 6 hàng không mẫu hạm vào năm 2030-2035, tuần báo Nga cho rằng khả năng này là rất thấp. Tuy nhiên, tuần báo Nga tin rằng Trung Quốc không sử dụng các tàu sân bay để đe dọa trực tiếp Đài Loan và điều này là không cần thiết vì hòn đảo nằm trong tầm hoạt động của các chiến đấu cơ cất cánh từ đại lục.

Sứ mệnh của các tàu sân bay Trung Quốc có thể là nhằm ngăn chặn Mỹ hỗ trợ Đài Loan nếu một cuộc chiến nổ ra, tuần báo Nga nhận định.

An Bình
Theo MIC