1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nêu điều kiện đàm phán với Mỹ về khí hậu

Thành Đạt

(Dân trí) - Trung Quốc nêu điều kiện để nối lại các cuộc đàm phán về khí hậu với Mỹ sau hàng loạt chuyến thăm gây tranh cãi của các nghị sĩ Mỹ tới Đài Loan.

Trung Quốc nêu điều kiện đàm phán với Mỹ về khí hậu - 1

Trực thăng quân sự Trung Quốc tham gia cuộc tập trận gần eo biển Đài Loan (Ảnh: AFP).

"Phía Mỹ nên xóa bỏ những tác động tiêu cực sau chuyến thăm của bà Pelosi tới Đài Loan, đây là điều kiện tất yếu cho hợp tác chống biến đổi khí hậu Trung Quốc - Mỹ", Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố hôm 31/8.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các diễn đàn quốc tế về biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đầu tháng 8 đã có chuyến thăm tới Đài Loan và gặp nhà lãnh đạo Thái Anh Văn. Chuyến thăm của bà Pelosi diễn ra bất chấp cảnh báo cứng rắn của Trung Quốc.

Sau chuyến thăm của bà Pelosi, hàng loạt nghị sĩ và quan chức Mỹ tiếp tục tới Đài Loan. Gần đây nhất, Thống đốc bang Arizona, Doug Ducey, cùng phái đoàn cấp cao của bang này đã bắt đầu chuyến thăm Đài Loan hôm 30/8.

Chuyến thăm của Thống đốc Ducey là chuyến đi thứ 5 của các quan chức cấp cao Mỹ tới Đài Loan trong tháng 8. Trước đó ít ngày, một phái đoàn quan chức Quốc hội Mỹ do Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn dẫn đầu đã hạ cánh xuống sân bay Tùng Sơn ở thành phố Đài Bắc vào đêm 25/8.

Phản ứng trước chuyến đi của phái đoàn nghị sĩ Mỹ hôm 25/8, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington D.C Liu Pengyu khẳng định Bắc Kinh sẽ có "các biện pháp đáp trả cứng rắn".

Bà Pelosi là quan chức cấp cao nhất của Mỹ thăm Đài Loan trong vòng 25 năm trở lại đây. Bà Pelosi cho biết, chuyến thăm nhằm thể hiện "sự ủng hộ đối với nền dân chủ của Đài Loan" và Mỹ vẫn tôn trọng chính sách "Một Trung Quốc".

Sau khi bà Pelosi rời khỏi khu vực, Trung Quốc đã dừng các cuộc hội đàm chính thức với Mỹ liên quan đến các cơ quan chỉ huy, điều phối chính sách quốc phòng và tham vấn quân sự hàng hải.

Trung Quốc cũng quyết định đóng băng các cuộc họp giữa các cơ quan quốc phòng hai nước, các tham vấn về an ninh hàng hải, hỗ trợ tư pháp. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng ngừng các cuộc đối thoại về khí hậu với Mỹ cũng như hoạt động hợp tác trong vấn đề ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới và hồi hương người di cư bất hợp pháp.

Đặc phái viên Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry đầu tháng này cho biết việc đình chỉ các cuộc đàm phán song phương về khí hậu đã tác động tới toàn thế giới, đồng thời hối thúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nối lại các cuộc thảo luận. Ông Kerry bày tỏ hy vọng rằng các nước có thể "hợp tác trở lại" trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 của Liên Hợp Quốc vào tháng 11 tới.

Trong tháng 8, quân đội Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc tập trận bắn đạn thật với quy mô rất lớn tại 6 khu vực xung quanh đảo Đài Loan. Trong các cuộc tập trận này, Trung Quốc đã bắn nhiều tên lửa vào các vùng biển xung quanh Đài Loan. Máy bay và tàu chiến của Trung Quốc cũng liên tục vượt qua "đường trung tuyến", ranh giới không chính thức giữa Đài Loan và Bắc Kinh tại eo biển Đài Loan.

Theo Reuters