1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nêu đích danh 3 cựu quan chức mua phiếu trong kỳ Đại hội đảng

(Dân trí) - Trong một tiết lộ khá hiếm hoi, Đảng cộng sản Trung Quốc cho biết 3 cựu quan chức, những người từng có tầm ảnh hưởng lớn, đã mua phiếu trước các kỳ đại hội đảng, trong số đó có cựu ủy viên thường vụ Chu Vĩnh Khang, Tân Hoa xã cho biết.


Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức bỏ cơ chế hội nghị đề cử trong bầu lãnh đạo cấp cao. (Ảnh minh họa: SCMP)

Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức bỏ cơ chế hội nghị đề cử trong bầu lãnh đạo cấp cao. (Ảnh minh họa: SCMP)

Theo Tân Hoa xã, 3 cựu quan chức bị cáo buộc "mua phiếu" gồm có cựu Ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc khóa 17 Chu Vĩnh Khang, cựu Chánh văn phòng trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lệnh Kế Hoạch và cựu Ủy viên Bộ chính trị khóa 18, cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài.

Những người này bị cáo buộc "lợi dụng cơ chế hội nghị đề cử để có các hành động như hối lộ mua phiếu".

Tân Hoa xã cho biết, các hành động mua phiếu được phát hiện ở cả Đại hội Đảng lần thứ 17 và 18 (năm 2007 và 2012). Tuy nhiên, báo cáo không nêu rõ 3 cựu quan chức trên mua phiếu vào thời gian nào.

Để tránh tình trạng này, tại Đại hội lần thứ 19 vừa kết thúc hôm 24/10, Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định ngừng cơ chế hội nghị đề cử, thay bằng cơ chế “tham vấn”.

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 diễn ra từ ngày 18-24/10. Sau Đại hội, 7 lãnh đạo trong Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc đã ra mắt gồm các ông Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Triệu Lạc Tế, Uông Dương, Vương Hỗ Ninh, Hàn Chính.

Đại hội cũng bầu ra 25 thành viên Bộ chính trị, trong đó có duy nhất một nữ ủy viên.

Minh Phương

Theo SCMP