1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Nắng nóng bất thường khiến mái nhà nóng chảy, mặt đường bị vênh

Minh Phương

(Dân trí) - Hàng chục thành phố của Trung Quốc đang trải qua đợt nắng nóng nguy hiểm, thậm chí khiến một số mái nhà nóng chảy, mặt đường bị vênh.

Trung Quốc: Nắng nóng bất thường khiến mái nhà nóng chảy, mặt đường bị vênh - 1

Một người đàn ông trên đường phố Thượng Hải (Ảnh: Reuters).

Theo truyền thông địa phương, tính đến ngày 13/7, tổng cộng 84 thành phố ở Trung Quốc đã phát cảnh báo đỏ về tình trạng nắng nóng - mức cảnh báo cao nhất ở nước này. Nghĩa là, trong vòng 24 giờ tới, nhiệt độ ở những nơi này được dự báo sẽ ở ngưỡng trên 40 độ C.

Nhiệt độ ở nhiều thành phố của Trung Quốc có xu hướng tăng mạnh những ngày gần đây. Thành phố Thượng Hải lần đầu tiên phải phát cảnh báo đỏ kể từ đầu năm nay. Theo Cơ quan khí tượng Thượng Hải, kể từ khi thành phố bắt đầu lưu trữ dữ liệu năm 1873, Thượng Hải mới chỉ trải qua 15 ngày nhiệt độ trên 40 độ C. Ngoài Thượng Hải, nhiều thành phố khác của Trung Quốc cũng chứng kiến nắng nóng kỷ lục.

Trung Quốc: Nắng nóng bất thường khiến mái nhà nóng chảy, mặt đường bị vênh - 2

Người dân ở các thành phố Trung Quốc đổ xô về các bãi biển để "giải nhiệt" (Ảnh: Getty).

Trung Quốc: Nắng nóng bất thường khiến mái nhà nóng chảy, mặt đường bị vênh - 3

Trẻ em ở Nam Kinh chơi với đài phun nước để giải nhiệt (Ảnh: Getty).

Ở Trùng Khánh, phần mái của một bảo tàng đã bị nóng chảy do sử dụng nhựa đường. Tại một thị trấn ở tỉnh Giang Tây, một đoạn đường bị cong vênh do nắng nóng.

Trong khi đó, thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô phải mở các hầm trú ẩn cho người dân tránh nóng từ ngày 10/7. Đây vốn là các hầm từ thời chiến, nay được trang bị thêm nhiều tiện nghi. Ở một số nơi khác, người dân cũng giải nhiệt bằng cách đổ xô đến các bãi biển.

Trung Quốc: Nắng nóng bất thường khiến mái nhà nóng chảy, mặt đường bị vênh - 4

Hầm trú ẩn ở Nam Kinh mở cửa cho người dân tránh nóng (Ảnh: Getty).

Cơ quan Theo dõi Khí tượng Trung Quốc đã đề nghị các chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp nhằm tránh hỏa hoạn và giảm thiểu những tác động của thời tiết đến sức khỏe của người dân.

Mùa hè năm nay, các địa phương của Trung Quốc phải chứng kiến cả nắng nóng và mưa lớn bất thường. Giới chức nước này cho biết, đây là do hệ quả của biến đổi khí hậu. Tháng trước, các địa phương ở miền Nam Trung Quốc hứng chịu đợt mưa lớn kỷ lục 60 năm, ảnh hưởng đến một nửa triệu người dân, phá hủy nhiều diện tích cây trồng.

Theo Global Times