1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lớn tiếng dọa bật lại các chỉ trích về Biển Đông

(Dân trí) - Một quan chức ngoại giao Trung Quốc hôm nay 6/5 lớn tiếng nói rằng Trung Quốc sẵn sàng bật lại những chỉ trích quốc tế về vấn đề Biển Đông, và rằng “sức ép càng lớn, sức bật càng mạnh”.


Vụ trưởng Vụ các vấn đề biên giới và hải dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc Âu Dương Ngọc Tĩnh trả lời phỏng vấn báo giới sau phát biểu quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. (Ảnh: Reuters)

Vụ trưởng Vụ các vấn đề biên giới và hải dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc Âu Dương Ngọc Tĩnh trả lời phỏng vấn báo giới sau phát biểu quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trong một cuộc họp báo diễn ra hôm nay, Vụ trưởng Vụ các vấn đề biên giới và hải dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc Âu Dương Ngọc Tĩnh nói rằng, Trung Quốc đã nghe thấy nhiều lời chỉ trích xung quanh vấn đề Biển Đông.

“Chúng tôi sẵn sàng tiếp thu những ý kiến đóng góp cũng như những chỉ trích tích cực từ các quốc gia liên quan. Tuy nhiên, nếu những ý kiến, chỉ trích này nhằm gây sức ép hay bôi nhọ danh tiếng của Trung Quốc, các bạn có thể thấy nó giống như một lò xo với lực ép và lực đẩy. Lực ép càng lớn, sức bật càng mạnh”, ông Âu Dương nói.

Bắc Kinh gần đây liên tục ngang ngược đưa ra những lời đe dọa trước khi tòa án trọng tài quốc tế ở La Hay (Hà Lan) đưa ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc vì yêu sách chủ quyền “đường lưỡi bò” phi lý ở Biển Đông. Phán quyết dự kiến được đưa ra trong tháng 5 hoặc tháng 6 tới và được cho là sẽ bất lợi với Trung Quốc. Giới chức Mỹ lo ngại, phán quyết có thể khiến Trung Quốc ngang ngược tuyên bố vùng nhận diện phòng không ở Biển Đông như đã làm ở biển Hoa Đông năm 2013.

Về phía Trung Quốc, ông Âu Dương lớn tiếng khẳng định lại rằng, Trung Quốc đã nghiên cứu vụ kiện của Philippines và có quyền không tham gia vụ kiện.

Minh Phương

Tổng hợp