1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lộ chiến đấu cơ tàng hình phiên bản mới

(Dân trí) - Trong một bức ảnh đang được lan truyền trên các trang mạng Trung Quốc, chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 J-20 của nước này dường như đã được thiết kế lại, và gắn một động cơ hoàn toàn khác phiên bản mẫu 2011.

Thông tin được các trang mạng Trung Quốc cùng tờ thời báo Hoàn cầu đăng tải.

Theo đó, trên cơ sở phân tích bức ảnh, ống xả của động cơ mới dường như ngắn hơn nhiều so với trước đây. Cửa đón gió cũng đã được thiết kế lại để khiến cho động cơ của máy bay giống động cơ của một chiến đấu cơ tàng hình hơn.

Mẫu chiến đấu J-20 bản cải tiến của Trung Quốc (ảnh trên) có nhiều điểm mới
Mẫu chiến đấu J-20 bản cải tiến của Trung Quốc (ảnh trên) có nhiều điểm mới

Thay đổi về động cơ được thực hiện cùng với ít nhất 10 thay đổi trên thân vỏ, bài báo khẳng định.

Điểm mới quan trọng nhất trong thiết kế mới đó là hình dáng gây nhiễu xạ, tương tự như chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon. Đây là một trong những công nghệ chiến đấu cơ tiên tiến nhất thế giới, bài báo khẳng định.

Khác với các phiên bản mẫu mang số hiệu 2001 và 2002 được sơn số hiệu màu đen, phiên bản số hiệu 2011 được sơn màu xám bạc. Đây là màu sắc được dùng trên nhiều loại chiến đấu cơ tàng hình, trong đó có F-22 của Mỹ.

Một số chuyên gia quân sự phương Tây từng dự báo rằng Trung Quốc sẽ gắn động cơ AL-31FN mua của Nga cho các chiến đấu cơ J-20. Ban đầu Trung Quốc đã dự định sử dụng động cơ WS-15 sản xuất trong nước cho J-20, nhưng kế hoạch này bị trì hoãn do thiếu các bí quyết công nghệ để tự thiết kế động cơ cho chiến đấu cơ.

Thiết kế của chiếc J-20 rất giống chiến đấu cơ F-22 và F-35 của Mỹ
Thiết kế của chiếc J-20 rất giống chiến đấu cơ F-22 và F-35 của Mỹ

Không chỉ phải gắn động cơ đi mua, J-20 còn sao chép những thiết kế chủ chốt của các mẫu chiến đấu cơ F-22 và F-35 của Mỹ. Điều này đã được chính tờ thời báo Hoàn cầu công khai trong số ra ngày 20/1 vừa qua.

Trong bài viết có tiêu đề “6 công nghệ chủ chốt của F-35 đều đã trong tay Trung Quốc; J-20 tận dụng toàn bộ cả 6 công nghệ”, tờ báo trên đã khẳng định cả thiết kế tiên tiến và các đặc tính của J-20 đều “tận dụng” từ công nghệ của chiếc chiến đấu cơ Mỹ.

Trong số các công nghệ được lấy từ Mỹ có hệ thống cửa đón khí siêu thanh, hệ thống khẩu độ được phân bổ bằng quang điện, hệ thống bắt mục tiêu quang điện, một hệ thống ống xả đối xứng trục vector tương tự như trên chiếc F-16, và một hệ thống radar điều khiển hỏa lực.

Dù không khẳng định Trung Quốc đã trực tiếp lấy được các công nghệ này từ Mỹ, bài báo khẳng định “hiện tại, đất nước ta đã có được toàn bộ 6 công nghệ then chốt được sử dụng trong chiến đấu cơ F-35, khiến chúng ta trở thành nước duy nhất sau Mỹ hoàn toàn làm chủ các công nghệ tiên tiến này”.

Thanh Tùng
Tổng hợp