1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lập vùng cấm bay khi cho công chúng xem tàu Liêu Ninh

(Dân trí) - Một vùng cấm bay và khu vực kiểm soát đặc biệt đã được thiết lập ở khu vực tàu sân bay Liêu Ninh neo đậu để phục vụ cho buổi ra mắt công chúng tại Hong Kong trong tuần này báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn nguồn thạo tin cho biết.


Máy bay chiến đấu J-15 của Trung Quốc trên tàu sân bay Liêu Ninh trước buổi diễn tập huấn luyện ngày 1/7. (Ảnh: China Military)

Máy bay chiến đấu J-15 của Trung Quốc trên tàu sân bay Liêu Ninh trước buổi diễn tập huấn luyện ngày 1/7. (Ảnh: China Military)

SCMP hôm nay 6/7 dẫn nguồn thạo tin cho biết, khu vực kiểm soát an ninh biển và hàng không sẽ được thiết lập khi tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc neo tại cảng Hong Kong trong chuyến viếng thăm 5 ngày bắt đầu từ ngày mai 7/7.

Dự kiến, tàu Liêu Ninh cùng với 3 tàu chiến khác của Trung Quốc sẽ đi vào vùng biển Hong Kong từ phía nam khoảng 7 giờ sáng ngày 7/7. Con tàu sẽ neo tại cảng cách thành phố Tsing Yi khoảng 1km về phía nam, trong khi các tàu hộ tống sẽ neo tại quân cảng ở đảo Stonecutters.


Tàu Liêu Ninh xuất cảng từ cuối tháng 6 và dự kiến cập cảng Hong Kong vào ngày 7/7. (Ảnh: China Military)

Tàu Liêu Ninh xuất cảng từ cuối tháng 6 và dự kiến cập cảng Hong Kong vào ngày 7/7. (Ảnh: China Military)

Một nguồn tin thông thạo kế hoạch an ninh cho biết với SCMP rằng, một vùng cấm bay sẽ được lập ở phía trên tàu Liêu Ninh, trong khi khu vực neo đậu của tàu này cũng sẽ hạn chế hoạt động tàu thuyền qua lại. Lực lượng cảnh sát biển cũng được điều động để tuần tra xung quanh tàu Liêu Ninh để ngăn chặn các tàu thuyền không được phép hoạt động trong khu vực.


Trên boong tàu Liêu Ninh. (Ảnh: China Military)

Trên boong tàu Liêu Ninh. (Ảnh: China Military)

Đây sẽ là lần đầu tiên Hải quân Trung Quốc cho phép công chúng lên tàu Liêu Ninh để chiêm ngưỡng tàu sân bay đầu tiên của nước này. SCMP cho biết, chỉ riêng trong ngày 3/7, hàng nghìn người dân Hong Kong đã đội mưa, xếp hàng nhiều giờ để mua vé tham quan tàu Liêu Ninh. Tuy nhiên, số lượng vé phát hành giới hạn ở 2.000 vé.


Người dân Hong Kong chờ từ tờ mờ sáng để xếp hàng mua vé tham quan tàu Liêu Ninh. (Ảnh: SCMP)

Người dân Hong Kong chờ từ tờ mờ sáng để xếp hàng mua vé tham quan tàu Liêu Ninh. (Ảnh: SCMP)

Tàu Liêu Ninh sẽ mở cửa đón công chúng trong 2 ngày 8-9/7, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Ngoài tàu Liêu Ninh, người dân Hong Kong cũng có cơ hội tham quan tàu khu trục Jinan, Yinchuan và Yantai của Trung Quốc.


Số lượng vé khống chế ở 2.000 vé. (Ảnh: SCMP)

Số lượng vé khống chế ở 2.000 vé. (Ảnh: SCMP)

Một phát ngôn viên quân đội Trung Quốc cho biết, mọi hoạt động chụp ảnh, ghi hình đều bị cấm khi lên tàu.

Minh Phương

Theo SCMP