1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lần đầu thử nghiệm vũ khí siêu thanh

(Dân trí) - Quân đội Trung Quốc tuần trước đã cho thử nghiệm vũ khí siêu tốc đầu tiên với mục đích đưa đầu đạn vượt hệ thống phòng thủ của Mỹ.

Một trong những thiết bị siêu thanh hiện đại nhất hiện nay.
Một trong những thiết bị siêu thanh hiện đại nhất hiện nay.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc khẳng định cuộc thử nghiệm đã diễn ra nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết.

“Chúng tôi thường xuyên theo dõi hoạt động quốc phòng của các nước và biết được hoạt động thử nghiệm này đã xảy ra”, Trung tá Jeffrey Pool tiết lộ với Washington Free Beacon.

“Tuy nhiên, chúng tôi không bình luận về các hoạt động tình báo cũng như  đánh giá về hệ thống vũ khí của các nước khác. Chúng tôi khuyến khích sự minh bạch (của Trung Quốc) trong các hoạt động đầu tư quốc phòng và các hoạt động khác nhằm tránh sự hiểu lầm”, người phát ngôn nói thêm.

Trong khi đó, theo một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên khác, cuộc thử nghiệm vũ khí siêu thanh được thực hiện hôm 9/1 và vũ khí được thử nghiệm có thể là WU-14, theo phỏng đoán của Lầu Năm Góc.

Loại vũ khí siêu thanh này được phóng đi từ một trong những loại tên lửa đạn đạo liên lục địa của Trung Quốc, sau đó lướt đi với tốc độ nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh trên đường đến mục tiêu.

Nếu những thông tin này chính xác thì đây là một bước tiến quan trọng mới của quân đội Trung Quốc, đánh dấu giai đoạn phát triển mới trong các chương trình tên lửa và hạt nhân chiến lược của nước này.

Hiện Mỹ, Nga và Trung Quốc đang tham gia vào cuộc chạy đua vũ khí siêu thanh. Ấn Độ cũng đang phát triển một biến thể siêu thanh từ tên lửa hành trình BrahMos của mình.

Vũ Anh