1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lại báo động đỏ khói bụi ô nhiễm

(Dân trí) - Chính quyền thành phố Bắc Kinh ngày 18/12 lại phát đi “báo động đỏ” về tình trạng khói bụi ô nhiễm, khuyến cáo người dân không ra đường, trường học đóng cửa để tránh ảnh hưởng sức khỏe. Đây là lần thứ hai “báo động đỏ” được đưa ra trong tháng 12.

Quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh mịt mờ khói bụi hôm 1/12 (Ảnh: AFP)
Quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh mịt mờ khói bụi hôm 1/12 (Ảnh: AFP)

Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc cho biết, khói bụi ô nhiễm sẽ bao phủ từ thành phố Tây An tới khu vực miền trung nước này trong những ngày tới. Các thành phố lớn gồm Bắc Kinh, Thẩm Dương và cả Cáp Nhĩ Tân đều sẽ bị ảnh hưởng.

Theo dự báo, nồng độ bụi mịn ô nhiễm trong không khí sẽ bắt đầu tăng lên trong tối thứ Bảy, và kéo dài tới thứ Ba tuần sau. Tầm nhìn tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất như Bắc Kinh có thể xuống dưới 1km.

Tại Bắc Kinh và một phần tỉnh Hà Bắc lân cận, chỉ số ô nhiễm không khí có thể sẽ vượt mức 500, bản tin cho biết. Theo chỉ dẫn của chính phủ Trung Quốc, khi chỉ số này cao hơn 300, người dân được khuyến khích ở trong nhà.

Theo thang đo của Mỹ, khi chỉ số ô nhiễm vượt 200 đã bị xem là “rất bất lợi” cho sức khỏe.

Tuần trước chính quyền thành phố Bắc Kinh đã lần đầu tiên phải đưa ra “báo động đỏ”, sau khi chịu nhiều ý kiến chỉ trích rằng đã không phát đi cảnh báo cao nhất trong những lần khói bụi ô nhiễm nghiêm trọng trước đây.

Khi báo động đỏ được đưa ra, điều đó có nghĩa là một nửa số phương tiện đi lại tại Bắc Kinh sẽ bị cấm ra đường, do phải luân phiên theo ngày chẵn/lẻ. Các trường học cũng được đề nghị đóng cửa, còn hoạt động xây dựng ngoài trời bị tạm đình chỉ.

Không chỉ Bắc Kinh áp dụng các biện pháp trên. Tại thành phố Thiên Tân láng giềng, chính quyền tại đây cũng yêu cầu hạn chế phương tiện giao thông khi có báo động đỏ.

Rất nhiều thành phố tại Trung Quốc đang phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, trong đó Thượng Hải đang cấm các hoạt động ngoài trời, và hạn chế hoạt động tại các công trường xây dựng dựng cũng như nhà máy từ đầu tuần.

Thanh Tùng

Tổng hợp