1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc không mời Nhật trong lễ duyệt hạm quốc tế

(Dân trí) - Trung Quốc đã không mời hải quân Nhật Bản tham dự một duyệt hạm quốc tế ở Thanh Đảo, Trung Quốc vào tháng tới, căng thẳng mới nhất trong mối quan hệ vốn đang “đóng băng” giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á.

Các tàu và máy bay trong lễ duyệt hạm tại Thanh Đảo hồi năm 2009.
Các tàu và máy bay trong lễ duyệt hạm tại Thanh Đảo hồi năm 2009.
 
Lễ duyệt hạm quốc tế, được tổ chức để kỷ niệm 65 năm ngày thành lập hải quân Trung Quốc, sẽ chứng kiến các tàu chiến từ nhiều nước trên thế giới tham gia một lễ diễu hành ngoài khơi thành phố Thanh Đảo ở miền đông Trung Quốc, vào tháng 4, theo các nguồn tin báo chí Nhật Bản cho biết.

“Chúng tôi đã không nhận được lời mời”, một phát ngôn viên của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản cho biết.

“Chúng tôi dự định sẽ tham gia lễ duyệt hạm và chuẩn bị điều một tàu hộ tống nếu được mời”, quan chức Nhật nói. Ông này nói thêm rằng Nhật cũng không được Trung Quốc mời tới một sự kiện tương tự 5 năm trước.

Báo chí Nhật cho rằng động thái của Bắc Kinh là nhằm trừng phạt Tokyo, khi quan hệ giữa hai nước bị căng thẳng bởi các bất đồng về lịch sử và một cuộc tranh chấp lãnh thổ.

Nhật báo kinh doanh Nikkei đưa tin Washington đang cân nhắc tẩy chay sự kiện để bày tỏ sự không hài lòng với Trung Quốc.

Động thái trên diễn ra trước một chuyến thăm Trung Quốc và Nhật Bản hồi tuần này của Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel sau khi ông chủ trì một cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng châu Á tại Hawaii từ thứ 3 đến thứ 5 tới.

Trong khi Nhật Bản bị loại ra khỏi danh sách khách mời của lễ duyệt hạm, Tokyo lại được mời tham gia một hội nghị hải quân sẽ được tổ chức tại Thanh Đảo cùng thời điểm, với sự tham gia của các quan chức hải quân hàng đầu từ hơn 20 quốc gia tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Nhật Bản chưa quyết định liệu có cử Đô đốc Kawano Katsutoshi, tư lệnh lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản, cho biết.

An Bình
Theo AFP