1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc hoàn thành đường băng phi pháp trên bãi Chữ Thập vào cuối năm

(Dân trí) - Trung Quốc có thể hoàn thành việc xây dựng đường băng phi pháp thứ 2 ở Biển Đông vào cuối năm nay nhằm tăng cường đáng kể khả năng vận chuyển hàng hóa và tiến hành các cuộc tuần tra trên biển, tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đưa tin.

Trung Quốc hoàn thành đường băng phi pháp trên bãi Chữ Thập vào cuối năm - 1
Ảnh vệ tinh do Trung Quốc công bố mới đây cho thấy nước này đang có các hành động cải tạo phi pháp tại bãi đá Chữ Thập.
 
Ông Gregorio Pio Catapang, Tư lệnh lực lượng vũ trang Philippines, cho hay đường băng của Trung Quốc được xây dựng trái phép trên bãi đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Philippines cũng đưa ra tuyên bố chủ quyền tại quần đảo Trường Sa.

Các bức ảnh vệ tinh được chụp hồi tháng 11 năm ngoái cho thấy dự án cải tạo đất tại bãi đá Chữ Thập, bắt đầu từ tháng 8 năm ngoái, đã tạo nên đảo nhân tạo có thể phục vụ một đường băng dài 3 km.

Đó sẽ là đường băng phi pháp thứ 2 của Trung Quốc ở Biển Đông, sau đường băng tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Thời báo Hoàn cầu cho hay đường băng thứ 2 sẽ tăng cường vị thế của Trung Quốc ở Biển Đông và thay đổi hiện trạng theo hướng có phù hợp nhất với các lợi ích của Trung Quốc. Bắc Kinh còn tiến hành các dự án cải tạo đất trái phép khác tại các bãi đá Gạc Ma, Châu Viên, Gaven cũng ở Trường Sa.

Theo tờ báo trên, động thái trên được xem là bước đi đầu tiên trong mưu đồ Trung Quốc nhằm thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông, sau ADIZ gây tranh cãi ở Hoa Đông hồi năm 2013.

An Bình
Theo Wantchinatimes