1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc hạ thủy xưởng nổi sửa chữa tàu chiến trên biển

(Dân trí) - Hải quân Trung Quốc vừa hạ thủy một xưởng nổi phục vụ sửa chữa tàu chiến xa bờ, Nhật báo Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc cho biết hôm nay 1/3.

Xưởng nổi của Trung Quốc có thể đón các tàu tuần dương, tàu khu trục, tàu ngầm và có thể chịu được các đợt sóng cao tới 2m. (Ảnh minh họa: SCMP)
Xưởng nổi của Trung Quốc có thể đón các tàu tuần dương, tàu khu trục, tàu ngầm và có thể chịu được các đợt sóng cao tới 2m. (Ảnh minh họa: SCMP)

Tờ báo cho biết, xưởng nổi có tên Huachuan số 1 này sẽ cho phép hải quân Trung Quốc có thể khôi phục năng lực chiến đấu của các tàu chiến trong thời gian “cực nhanh” và được thiết kế để đưa đến các vùng chiến đấu.

“Việc ra mắt xưởng nổi này đánh dấu một bước đột phá nữa trong việc chuyển đổi địa điểm sửa chữa cho các tàu chiến cỡ lớn của quân đội Trung Quốc từ các điểm sửa chữa cố định trên bờ sang di chuyển ra khơi xa”, tờ báo cho biết thêm. Tờ báo cũng đăng tải hình ảnh một tàu chiến ở bên trong xưởng nổi nói trên.

Theo nhận định của tờ báo, việc sử dụng xưởng nổi có nghĩa các tàu bị hư hại nhẹ sẽ không bị ngừng biên chế, trong khi các tàu bị hư hại nặng sẽ không phải di chuyển vào các xưởng sửa chữa ở đất liền.

Nguồn tin cho biết thêm, xưởng nổi này có thể đón các tàu tuần dương, tàu khu trục, tàu ngầm và có thể chịu được các đợt sóng cao tới 2m.

Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ USD để phát triển ngành vũ khí nội địa để phục vụ cho tham vọng hàng hải ngày càng lớn ở Biển Đông, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Trung Quốc cũng để mắt tới thị trường xuất khẩu nước ngoài đối với các công nghệ chi phí thấp. Được biết, tổng ngân sách quân sự năm 2015 của Trung Quốc là gần 887 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 141,5 tỷ USD), tăng 10% so với năm 2014.

Minh Phương

Tổng hợp