1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc “gồng mình” chờ đỉnh lũ thứ 3 trên sông Dương Tử

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trung Quốc tiếp tục nâng cao các biện pháp phòng chống và cảnh giác trong bối cảnh đỉnh lũ thứ 3 đang hình thành dọc sông Dương Tử.

Trung Quốc “gồng mình” chờ đỉnh lũ thứ 3 trên sông Dương Tử - 1

Đập Tam Hiệp xả lũ (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Thời báo Hoàn Cầu dẫn thông báo của cơ quan kiểm soát lũ lụt và hạn hán Hồ Bắc ngày 23/7 cho hay, đỉnh lũ thứ 3 đang hình thành dọc sông Dương Tử khi mưa lớn tiếp tục đổ xuống khu vực thượng nguồn. Chính quyền địa phương cảnh báo người dân duy trì cảnh giác trong bối cảnh mực nước dâng cao sẽ tiếp tục duy trì cho tới đầu tháng 8.

Đê Tĩnh Giang ở Kinh Châu, Hồ Bắc, dự án kiểm soát lũ chính trên sông Dương Tử và các con đê khác sẽ tiếp tục đối mặt với mối đe dọa gia tăng với mực nước dâng cao trong thời gian dài. Hồ chứa đập Tam Hiệp có thể sẽ phải tiếp tục gia tăng xả lũ trước tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp.

Theo Thời báo Hoàn cầu, nỗ lực kiểm soát lũ dọc sông Dương Tử vẫn đang trong tình trạng rất nghiêm trọng. Cơ quan tài nguyên nước Trường Giang (tên khác của Dương Tử) đã nâng cao cảnh báo lũ ở khu vực Tĩnh Giang trên sông Dương Tử - đoạn chảy từ Hồ Bắc tới Hồ Nam, từ mức xanh lên mức vàng trong ngày 23/7.

Mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp đạt mức 159,02 mét vào 9h sáng hôm nay, trong khi lưu lượng nước chảy ra đạt 45.800 m3/giây, tăng 2.500 m3/giây so với lúc 20h ngày hôm qua.

Cơ quan kiểm soát lũ Hồ Bắc thúc giục các cơ quan chức năng có liên quan tiếp tục theo dõi sát sao mực nước trên sông Dương Tử cùng với 5 hồ và sông kích cỡ trung bình trong tỉnh này.

Đỉnh lũ lần 2 trên sông Dương Tử hình thành ngày 17/7, đã đi qua Vũ Hán, Hồ Bắc vào đêm qua, nhưng mực nước ở thành phố này đã giảm. Các chuyên gia nói rằng vì đỉnh lũ trên hồ chứa đập Tam Hiệp đã giảm, việc xả lũ trở nên trôi chảy hơn nên nước không dâng lên đỉnh ở Vũ Hán.

Tính đến đầu tuần, hơn 45,52 triệu dân ở 27 tỉnh, thành Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi lũ. Hơn 35.000 ngôi nhà bị phá hủy kể từ tháng 6. Cho tới nay, thiệt hại về kinh tế do lũ lụt ước tính lên hơn 16,5 tỷ USD. Tổng cộng 142 người đã thiệt mạng hoặc mất tích vì lũ lụt.