1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc đòi điều tra giả thuyết Covid-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Trung Quốc cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nên xem xét khả năng vi rút gây đại dịch Covid-19 bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm của quân đội Mỹ.

Trung Quốc đòi điều tra giả thuyết Covid-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm Mỹ - 1

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Ảnh: Reuters).

"Về khả năng vi rút bị rò rỉ sau một sự cố trong phòng thí nghiệm, các thành viên của nhóm chuyên gia nói rằng họ sẽ kiểm tra các phòng thí nghiệm trên toàn thế giới nếu cần thiết phải làm như vậy. Như các bạn đã biết, các phòng thí nghiệm ở Vũ Hán đã được kiểm tra rồi. Nhưng khi nào phòng thí nghiệm Fort Detrick sẽ mở cửa cho các chuyên gia?", hãng tin Tass (Nga) dẫn lời người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phát biểu trong cuộc họp báo ngày 31/3.

"Tôi muốn biết tại sao không có bất kỳ thông tin nào về phòng thí nghiệm Fort Detrick trên các phương tiện truyền thông nước ngoài. Tin tức về phòng thí nghiệm này từng xuất hiện hồi tháng 6/2019, nhưng từ đó đến nay không có bất kỳ thông tin nào. Tại sao lại im lặng như vậy?", bà Hoa Xuân Oánh đặt câu hỏi.

Theo bà Hoa Xuân Oánh, chính quyền Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục hợp tác với WHO để xác định nguồn gốc của dịch Covid-19.

"Đó không phải là một cuộc điều tra, mà là nghiên cứu khoa học. Không nên chỉ giới hạn trong một vài khu vực trên thế giới", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi WHO ngày 30/3 công bố báo cáo dài 120 trang về kết quả điều tra nguồn gốc Covid-19. Đây là báo cáo kết quả của chuyến điều tra của nhóm 17 chuyên gia do WHO dẫn đầu đến Trung Quốc từ ngày 14/1 đến 10/2 năm nay. 

Báo cáo của WHO đưa ra 4 giả thuyết chính về nguồn gốc vi rút Covid-19 gồm: lây trực tiếp từ động vật (có thể là dơi) sang người, lây qua vật chủ trung gian, lây qua thực phẩm đông lạnh, thoát ra từ phòng thí nghiệm. Giả thuyết vi rút thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc được đánh giá là "cực kỳ khó xảy ra".

Viện nghiên cứu Quân sự Walter Reed có trụ sở tại Fort Detrick, bang Maryland, Mỹ do Bộ Quốc phòng Mỹ quản lý. Cơ sở này tiến hành các nghiên cứu y sinh, đặc biệt liên quan tới các bệnh truyền nhiễm.

Mỹ và một số nước phương Tây từng đưa ra giả thuyết vi rút SARS-CoV-2 gây đại dịch Covid-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc - nơi phát hiện các ca nhiễm đầu tiên. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã bác bỏ giả thuyết này, đồng thời đưa ra một thuyết âm mưu khác về Fort Detrick và "đá bóng" nguồn gốc Covid-19 sang Mỹ.

Những nghi ngờ liên quan tới phòng thí nghiệm Fort Detrick bắt nguồn từ sự cố hồi năm 2019, khi phòng thí nghiệm này bị yêu cầu dừng hoạt động vì lo ngại về vấn đề an toàn. Khi đó, phòng thí nghiệm của Mỹ đang nghiên cứu các dịch bệnh như Ebola, Zika.

Trung Quốc cho rằng Mỹ có phòng thí nghiệm sinh học ở khắp nơi trên thế giới và cần minh bạch thông tin về các cơ sở này. Bà Hoa Xuân Oánh hồi tháng 1 đề nghị Mỹ mở cửa phòng thí nghiệm sinh học ở Fort Detrick, minh bạch hơn trong các vấn đề liên quan tới hơn 200 phòng thí nghiệm sinh học ở nước ngoài và mời các chuyên gia của WHO điều tra nguồn gốc dịch bệnh.