1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản "phá lệ", đề cập đến an ninh Đài Loan trong Sách trắng Quốc phòng

Minh Phương

(Dân trí) - Lần đầu tiên Nhật Bản trực tiếp đề cập đến vấn đề an ninh của Đài Loan trong sách trắng quốc phòng thường niên vừa công bố hôm nay 13/7.

Nhật Bản phá lệ, đề cập đến an ninh Đài Loan trong Sách trắng Quốc phòng - 1

Một chiếc máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc (Ảnh: CNA).

"Việc ổn định tình hình xung quanh Đài Loan có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh của Nhật Bản và sự ổn định của cộng đồng quốc tế. Do vậy, chúng ta cần quan tâm chặt chẽ đến tình hình Đài Loan hơn bao giờ hết", Bộ Quốc phòng Nhật Bản nêu rõ trong Sách trắng Quốc phòng.

Năm ngoái, Sách trắng của Nhật Bản chỉ đề cập đến cán cân quân sự giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan đang nghiêng về phía đại lục và khoảng cách chênh lệch này có xu hướng mở rộng qua các năm.

Báo cáo công bố hôm nay cũng nhấn mạnh: "Cần chú ý đến những xu hướng như việc tăng cường lực lượng của Trung Quốc đại lục và Đài Loan, các thương vụ vũ khí của Mỹ cho Đài Loan và hoạt động phát triển vũ khí của Đài Loan".

Báo cáo chỉ ra việc Trung Quốc có xu hướng gia tăng các hoạt động quân sự quanh đảo Đài Loan, bao gồm việc điều động các máy bay chiến đấu vào vùng nhận diện phòng không của hòn đảo. Báo cáo cũng bày tỏ quan ngại về các mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc, sự thiếu minh bạch trong các chính sách quân sự, quốc phòng của Bắc Kinh. Từ đó, Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc hợp tác hơn nữa với khu vực và cộng đồng quốc tế để xoa dịu căng thẳng.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẵn sàng thống nhất bằng mọi giá, kể cả bằng vũ lực. Thời gian gần đây, Trung Quốc liên tục đưa máy bay quân sự áp sát không phận Đài Loan, thậm chí với quy mô chưa từng thấy trước đó. Giới quan sát cho rằng, việc Bắc Kinh liên tiếp đưa máy bay áp sát không phận đảo Đài Loan chủ yếu để "nắn gân" hòn đảo về tham vọng giành độc lập.