1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc điều thêm 1.200 bác sĩ quân y tới tâm dịch Vũ Hán

(Dân trí) - Tổng cộng 1.200 bác sĩ quân y Trung Quốc ngày 17/2 đã đến Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc để hỗ trợ cuộc chiến chống dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) gây ra.

 
Trung Quốc điều thêm 1.200 bác sĩ quân y tới tâm dịch Vũ Hán - 1

Trung Quốc đã điều khoảng 4.000 bác sĩ quân y đến Vũ Hán. (Ảnh:  People Daily)

Tân Hoa xã cho biết, đây là đợt điều động thứ 2 trong số 2.600 bác sĩ quân y được cử đến Vũ Hán để tiếp sức cho tuyến đầu ngăn dịch Covid-19 lây lan. Các bác sĩ quân y này sẽ chịu trách nhiệm điều trị cho các bệnh nhân ở một cơ sở của Bệnh viện Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em của tỉnh Hồ Bắc. Họ sẽ bắt đầu làm việc ngay khi cơ sở này được hoàn thiện.

Trung Quốc điều thêm 1.200 bác sĩ quân y tới tâm dịch Vũ Hán - 2
Ảnh: People Daily

Theo chỉ thị hôm 13/2 của Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình, 2.600 sĩ quan quân y từ các lực lượng vũ trang được điều động bổ sung tới hai bệnh viện ở Vũ Hán để điều trị cho các bệnh nhân.

Các sĩ quan quân y sẽ làm nhiệm vụ theo mô hình hoạt động tại bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn. Họ sẽ điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới (COVID-19) tại Bệnh viện Taikang Tongji và chi nhánh của Bệnh viện Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Hồ Bắc.

Hai bệnh viện trên, với sức chứa lần lượt là 860 và 700 giường, có các khu vực dành cho kiểm soát truyền nhiễm, xét nghiệm, chẩn đoán đặc biệt, chẩn đoán xạ trị, thiết bị y tế, hỗ trợ khử trùng, kỹ thuật y tế và thông tin.

Trung Quốc điều thêm 1.200 bác sĩ quân y tới tâm dịch Vũ Hán - 3

Ảnh: People Daily

Đến nay, quân đội Trung Quốc đã điều động khoảng 4.000 sĩ quan quân y trong 3 đợt chi viện cho Vũ Hán trong cuộc chiến chống dịch virus corona mới.

Dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới bùng phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cuối năm ngoái. Đến nay, dịch này đã lấy đi sinh mạng của 1.868 người ở Trung Quốc đại lục, khiến hơn 73.000 người trên thế giới nhiễm bệnh. Giới chức Trung Quốc nhiều lần tuyên bố tự tin ngăn chặn dịch thành công.

Minh Phương
Theo Tân Hoa xã