1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc điều quân tăng viện sau căng thẳng trên bên giới với Ấn Độ

Báo “the Indian Express” số ra ngày 13/9 cho biết Ấn Độ và Trung Quốc lại rơi vào một vụ đối đầu mới tại thung lũng Depsang ở khu vực Ladakh, miền Bắc Ấn Độ.

Trung Quốc điều quân tăng viện sau căng thẳng trên bên giới với Ấn Độ - 1

Năm 2013, lực lượng Ấn Độ và PLA cũng từng rơi vào tình trạng đối đầu kéo dài ba tuần tại Daulat Beg Oldie thuộc khu vực Đông Ladakh. (Ảnh: vice.com)

Theo các nguồn tin từ Bộ Nội vụ Ấn Độ, nguyên nhân căng thẳng do Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) xây dựng cơ sở giám sát rất gần Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) dọc biên giới hai nước.

Trước đó ngày 11/9, Lực lượng Biên phòng Ấn Độ-Tây Tạng cùng Lục quân Ấn Độ đã lên tiếng phản đối và yêu cầu Trung Quốc ngừng ngay việc xây dựng cơ sở này.

PLA đã điều quân tăng viện sau khi lực lượng Ấn Độ đưa thêm binh sĩ tới khu vực trên. Các nguồn tin trên cho biết lực lượng Ấn Độ và Trung Quốc tại Ladakh vẫn bế tắc trong cuộc đối đầu trực diện, nhưng hai bên đang nỗ lực giải quyết.

Năm 2013, lực lượng Ấn Độ và PLA cũng từng rơi vào tình trạng đối đầu kéo dài ba tuần tại Daulat Beg Oldie thuộc khu vực Đông Ladakh, khi một trung đội PLA thâm nhập và đóng trại tại Raki Nula, cách Daulat Beg Oldie khoảng 30 km về phía Nam./.

Theo (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-dieu-quan-tang-vien-sau-cang-thang-tren-ben-gioi-voi-an-do/343386.vnp

Trung Quốc điều quân tăng viện sau căng thẳng trên bên giới với Ấn Độ - 2