1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc "dậy sóng" vì hàng trăm học sinh mắc bệnh do trường học ô nhiễm

(Dân trí) - Hãng tin Xinhua hôm nay (18/4) đưa tin, giới chức Trung Quốc đã mở một cuộc điều tra sau khi có thông tin hàng trăm học sinh tại trường Ngoại ngữ Changzhou ở tỉnh Giang Tô gặp các vấn đề về sức khỏe, trong đó có bệnh ung thư.

china-pollution-1460967268565

Tay của một học sinh mắc bệnh do ô nhiễm môi trường tại Trung Quốc. (Ảnh: CCTV)

Trường Ngoại ngữ Changzhou mới được mở từ tháng 9/2015 và nằm bên cạnh một khu công nghiệp cũ bị ô nhiễm. Chính quyền tỉnh Giang Tô cho biết, từ tháng 12/2015, học sinh và các thầy cô trong trường đã than phiền về “mùi lạ” phát ra từ 3 nhà máy hóa chất cũ nằm gần đó, hãng Xinhua cho biết thêm.

641 học sinh trong trường đã được khám sức khỏe, trong đó có tới 493 em bị phát hiện gặp các vấn đề về sức khỏe, từ ho mãn tính, đau đầu, triệu chứng bất thường trong máu, cho tới bệnh bạch cầu và ung thư hệ bạch huyết, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin.

Tuy nhiên, theo thông tin từ bản báo cáo do CCTV công bố, tình hình thực tế còn nghiêm trọng hơn nhiều và vụ việc này đã khiến dư luận Trung Quốc "dậy sóng".

Phụ huynh của các học sinh tại trường Changzhou từ nhiều tháng nay đã nghi ngờ rằng các triệu chứng bệnh mà con họ mắc phải có liên quan đến môi trường ô nhiễm tại ngôi trường này và yêu cầu chuyển trường đi nơi khác, CCTV cho biết thêm. Một số bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hàng chục người đã tập trung giơ biểu ngữ phản đối, đòi trường chuyển vị trí đi nơi khác.

Xinhua trích lời quan chức chính quyền địa phương cho biết, một dự án cải tạo đất tại khu vực này đã được tiến hành vào thời điểm các phụ huynh học sinh than phiền về vấn đề ô nhiễm tại trường học. Cũng theo lời vị quan chức này, “một ban hội thẩm gồm các chuyên gia môi trường đã đi đến kết luận từ hồi tháng 2 rằng chương trình cải tạo đã đạt được những kết quả như mong đợi, đồng thời chất lượng không khí cũng đạt chuẩn quốc gia”.

Chính sách phát triển kinh tế bằng mọi giá mà Trung Quốc theo đuổi từ những năm 1970 đã gây ra sự gia tăng của hàng loạt bất ổn xã hội, trong đó có vấn đề ô nhiễm môi trường trên diện rộng.

Trong những năm gần đây,Trung Quốc đã đầu tư nhiều nguồn lực và dành nhiều sự quan tâm tới việc làm sạch bầu không khí, nguồn nước và đất đai bị ô nhiễm của quốc gia này. Tuy nhiên, hệ quả của ô nhiễm môi trường sẽ không thể chấm dứt trong một sớm một chiều mà có thể còn kéo dài thêm nhiều thập niên nữa.

Thành Đạt