1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc đánh cắp thiết kế F-35 để chế tạo chiến đấu cơ tàng hình

(Dân trí) - Trung Quốc đã sử dụng các thông tin đánh cắp được trong một chiến dịch gián điệp mạng 7 năm trước nhằm vào chiến đấu cơ F-35 của Mỹ để thiết một máy bay chiến đấu mới, theo một báo cáo mới dựa trên các cuộc trò chuyện giữa các nhà thầu và giới chức quân sự Mỹ.

Máy bay chiến đấu J-20 của Trung Quốc.

Máy bay chiến đấu J-20 của Trung Quốc.

Âm mưu gián điệp của Trung Quốc, được các cơ quan tình báo Mỹ gọi là “Chiến dịch âm phủ phương Đông”, chủ yếu nhằm vào chính phủ và ngành công nghiệp của Mỹ. Mặc dù, văn phòng tình báo quốc gia Mỹ được cho là có nhiều thông tin chi tiết hơn về âm mưu, nhưng nhà báo Bill Gertz của tờ Washington Free Beacon cho biết các máy bay chiến đấu mới của Trung Quốc đã tích hợp công nghệ trước đó chỉ được tìm thấy trên chiến đấu cơ hiện đại F-35 của Mỹ.

Một video được tải trên một cổng thông tin quân sự Trung Quốc được cho là bằng chứng đầu tiên cho thấy một vụ ăn cắp như vậy đã diễn ra. Các trang web đã đăng tải các bức ảnh về phiên bản mới của máy bay chiến đấu J-20, một máy bay động cơ kép hiện đang được quân đội Trung Quốc phát triển.

Nguyên mẫu J-20 đầu tiên đã được tiết lộ vào năm 2011. Tuy nhiên, máy bay được ghi hình trong đoạn video được trang bị hệ thống truy tìm mục tiêu mới dưới mũi máy bay, một lớp phủ ngoài hiện đại có thể giúp máy bay tránh bị radar phát hiện và một mũi động cơ mới được giấu đi, theo Free Beacon.

Xem video Trung Quốc thử nghiệm J-20:


Giới chức Lầu Năm Góc cho biết dữ liệu về F-35 ban đầu do một nhóm quân sự Trung Quốc có tên gọi Cục trinh sát kỹ thuật tại thành phố Thành Đô thu thập. Thông tin sau đó được chuyển cho Tập đoàn công nghiệp hàng không (AVIC). AVIC lại chuyển thông tin cho một công ty con là Tập đoàn công nghiệp máy bay Thành Đông để đưa nó vào thiết kế máy bay mới.

Quân đội Mỹ đã bắt đầu phát triển F-35 vào năm 2006. Kể từ đó, máy bay chiến đấu tàng hình này được cho là có tỷ lệ thành công 100% trong các vụ thử nghiệm vũ khí trong những năm gần đây, theo nhà báo Michael Brissenden của hãng tin ABC news tại Úc, mặc dù thiết kế của nó chưa hoàn thiện.

F-35 được thiết kế để tiến hành các vụ tấn công trên mặt đất và các sứ mệnh trên không, được trang bị các cảm biến tiên tiến để tránh bất kỳ rủi ro nào khi hoạt động. Richard Fisher, một chuyên gia về các hệ thống vũ khí Trung Quốc, cho biết với Free Beacon rằng công nghệ được lắp đặt dưới mũi J-20 rất giống với các hệ thống cảm biến của F-35.
 
Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ.
Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ.

“Hệ thống định vị mục tiêu này và một bộ cảm biến hồng ngoại giúp F-35 có khả năng “nhận thức tình hình” mà trước đây không máy bay nào sánh được. Nhưng giờ đây rõ ràng J-20 đã có hệ thống định vị mục tiêu tương tự và cũng có một bộ cảm biến”, ông Fisher nói.

“Nếu nó nằm trong chiến dịch gián điệp của Trung Quốc thì Trung Quốc đã tiếp cận được các chi tiết thiết kế của các hệ thống cảm biến rất hiện đại trên F-35. Điều này có thể là tai hại đối với khả năng chiến đấu của F-35, cản trở việc thiết kế lại và cải tiến một cách nhanh chóng trước khi nó đi vào hoạt động”, Chuyên gia Fisher nói thêm.

Năm ngoái, giới chức Mỹ đã phủ nhận chuyện Trung Quốc đã thu hẹp về khả năng quân sự với Mỹ, mặc dù họ không bác bỏ rằng gián điệp mạng ngày càng trở nên phổ biến trong thế giới địa chính trị.

“Tính chất nguy hiểm và số lượng các vũ tấn công - không chỉ người Trung Quốc mà các nước khác cũng đang cố gắng đánh cắp các thiết kế thiết bị nhạy cảm nhất của chúng ta - là rất lớn và họ ngày càng giỏi trong chuyện đó”, Hạ nghị sĩ Mike Rogers, Chủ tịch Ủy ban tình báo hạ viện Mỹ, cho biết.

“Chúng ta phải mất hàng tỷ và hàng tỷ USD nữa để đảm bảo rằng chúng ta đi trước các đối thủ về công nghệ. Khi họ ăn cắp nó, họ sẽ vượt trước. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta phải đầu tư nhiều hơn và thay đổi công nghệ đó. Đó là một vấn đề nghiêm trọng”, ông Rogers nhấn mạnh.

An Bình
Theo Free Beacon