1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc đang phát triển “tàu sân bay trá hình” giống tàu Nhật?

(Dân trí) - Hồi đầu tháng một loạt bức ảnh được đăng tải trên các diễn đàn quân sự có vẻ như cho thấy Trung Quốc đang phát triển chiếc tàu sân bay thứ hai. Nhưng theo hé lộ mới nhất, đây là một tàu tấn công lưỡng cư, giống với tàu mà Trung Quốc gọi là “tàu sân bay trá hình” của Nhật

 

Một bức ảnh về tàu sân bay mới của Trung Quốc được phát tán trên mạng.

Một bức ảnh được cho là tàu sân bay mới của Trung Quốc được phát tán trên mạng.

 

Theo hãng thông tấn Kyodo của Nhật, Trung tâm thông tin Kanwa, một cơ quan phân tích tư nhân của Canada, đã đăng tải một báo cáo cho biết tàu trong các bức ảnh được chụp không phải là tàu sân bay. Thay vào đó, dựa vào các nguồn tin quân sự Ukraine, báo cáo của Kanwa cho hay, tàu đang được xây dựng là một tàu tấn công lưỡng cư đầu tiên của Trung Quốc, có khả năng mang theo tàu đệm khí và trực thăng.

 

Nói cách khác, nếu thông tin này là đúng, thì Trung Quốc đang phát triển loại tàu giống như tàu đổ bộ tấn công trực thăng (LHA), hoàn toàn không khác gì chiếc tàu khu trục trực thăng lớp Izumo mà Nhật Bản mới “trình làng” vào đầu tháng này, chiếc tàu bị giới phân tích Trung Quốc cho là “tàu sân bay trá hình”.

 

Cũng theo Kanwa, tàu đang được đóng tại một xưởng đóng tàu trên đảo Changxing, Thượng Hải và có thể được đưa vào hoạt động vào đầu năm 2015. Theo tờ Snio-Defence, tàu có trọng lượng rẽ nước 35.000 tấn này sẽ thay thế cho đội 3 tàu tấn công lưỡng cư Type 071 hiện tại (trọng lượng rẽ nước từ 17.000-20.000 tấn) của Trung Quốc. Cũng nguồn tin này cho biết tàu Type 071 được nhà máy đóng tàu Hudong-Zhonghua ở Thượng Hải phát triển. Vị trí của đảo Changxing cho thấy nhà máy đóng tàu Giang Nam (Jiangnan) đang phát triển con tàu mới.

 

Hãng tin Kyodo dẫn báo cáo Kanwa cho hay, tàu LHA mới của Trung Quốc có khả năng mang theo 4 tàu đệm khí và tới 20 trực thăng.

 

Theo tạp chí Diplomat của Mỹ thì có lý do để tin báo cáo của Kanwa là chính xác. Bởi trên thực tế, tháng 11 năm ngoái một đô đốc của Trung Quốc cho biết với đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV rằng, quân đội Trung Quốc đang phát triển một tàu tấn công lưỡng cư 40.000 tấn, tương tự như tàu LHA của hải quân Mỹ. Và trực thăng tấn công WZ-10, WZ-19 có thể sẽ được triển khai trên tàu lưỡng cư này.

 

Theo Báo cáo về quân sự Trung Quốc năm 2013 của Bộ Quốc phòng Mỹ, “Trung Quốc sẽ bắt đầu xây dựng một tàu đổ bộ tấn công trực thăng Type 081 mới trong vòng 5 năm tới”.

 

Thật tình cờ, trước khi hãng tin Kyodo đăng tải thông tin trên, báo chí nhà nước Trung Quốc hôm qua 26/8 đã đăng tải thông tin cho hay, chiếc trực thăng tấn công đầu tiên do nước này tự chế WZ-10 đã bắn tên lửa không đối không thành công trong một cuộc tập trận vào tuần trước ở Quảng Đông.

 

“Trực thăng tấn công hiện đại đầu tiên do Trung Quốc phát triển WZ-10 đã lần đầu tiên phóng tên lửa không đối không và đánh chặn thành công các mục tiêu ở tầm thấp”, báo chí nhà nước Trung Quốc cho hay.

 

Có thể thấy rằng Trung Quốc đang phát triển một con tàu giống như LHA và một tàu sân bay khác nữa, mặc dù Kanwa cho hay các bức ảnh hồi đầu tháng là về tàu LHA, chứ không phải là tàu sân bay.

 

Vũ Quý

Theo Diplomat