1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc có thể triển khai tàu chiến giám sát tập trận Mỹ-Nhật

(Dân trí) - Sau khi Mỹ và Nhật Bản thông báo tập trận đổ bộ chung ở Hoa Đông, báo chí Nga nhận định rằng hải quân Trung Quốc có thể sẽ triển khai tàu chiến để giám sát cuộc tập trận.

Một tàu khu trục của hải quân Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

Một tàu khu trục của hải quân Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

Được biết tới với tên gọi "Keen Sword", cuộc tập trận đổ bộ song phương được Mỹ và Nhật Bản tổ chức 2 năm một lần. Cuộc tập trận nhằm đảm bảo các hoạt động chung giữa quân đội hai nước cũng như thúc đẩy các khả năng bảo vệ đảo.

Cuộc tập trận sẽ được tiến hành trong 2 ngày 8-9/11. Trong bối cảnh Nhật Bản đang vướng vào cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Hoa Đông, "Keen Sword" được dự đoán sẽ gây ảnh đối với mối quan hệ đang đóng băng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất châu Á.

Tuy nhiên, giới chức từ Bộ quốc phòng Nhật cho hay cuộc tập trận không nhằm vào một quốc gia nào khác.

Khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ và 30.700 binh sĩ Nhật sẽ tham gia cuộc tập trận. Ngoài ra, 25 tàu chiến và 260 máy bay sẽ được huy động.

Dù cuộc tập trận diễn ra trong khi Trung Quốc chủ trì hội nghị thượng đỉnh APEC tại Bắc Kinh, chuyên gia Nga Konstanty Schiffkov về địa chính trị cho rằng Bắc Kinh sẽ phản ứng.

Do cuộc tập trận là diễn tập ngăn chặn đối thủ một thủ tiềm tàng nhằm chiếm quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, chuyên gia Schiffkov dự đoán Trung Quốc có thể thực hiện vài hành động để khẳng định chủ quyền.

Một phương án mà Trung Quốc có thể làm là tiến hành giám sát cuộc tập trận tại vùng biển tranh chấp. Cùng lúc đó, các tàu chiến Trung Quốc có thể khoe cờ nước này trong sứ mệnh giám sát.

An Bình
Theo WCT