1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc chính thức điều tra cựu trợ lý cấp cao của Hồ Cẩm Đào

(Dân trí) - Bắc Kinh đã chính thức mở một cuộc điều tra nhằm vào cựu trợ lý hàng đầu của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, báo chí nhà nước Trung Quốc ngày 22/12 đưa tin.

Ông Lệnh Kế Hoạch.

Ông Lệnh Kế Hoạch.

Theo Xinhua, ông Lệnh Kế Hoạch đã bị cáo buộc "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng", cụm từ thường ám chỉ tội danh tham nhũng.

Cuộc điều tra nhằm vào ông Lệnh, người cũng là cố vấn chính trị quốc gia, đã được Ủy ban thanh tra và kỷ luật trung ương công bố ngày 22/12.

Ông Lệnh đã bị giáng chức hồi năm 2012 sau các thông tin cho biết con trai ông thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô tai tiếng tại Bắc Kinh.

Danh tính những người ngồi trong chiếc xe hơi thể thao Ferrari không bao giờ được tiết lộ và các bình luận trên mạng liên quan tới vụ tai nạn đã bị kiểm duyệt.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết con trai ông Lệnh là đã ngồi sau vô lăng và 2 người khách ngồi trong xe được miêu tả là 2 phụ nữ, một cô khỏa thân và cô kia ăn mặc thiếu vải. Hai cô này bị thương nặng trong vụ tai nạn. Ông Lệnh đã bị cáo buộc che đậy vụ việc.

Dù truyền thông Trung Quốc im lặng quanh vụ tai nạn nhưng cư dân mạng Trung Quốc vẫn đặt câu hỏi rằng làm thế nào mà con trai một quan chức của đảng lại đủ tiền mua chiếc ô tô siêu sang trị giá 800.000 USD.

Trước khi xảy ra vụ tai nạn liên quan tới con trai, ông Lệnh đã được cất nhắc bổ nhiệm vào Bộ chính trị của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Nhưng sau vụ tai nạn, ông Lệnh đã bị điều chuyển từ chức vụ trường phòng tổng hợp của Ủy ban trung ương đảng - tương đương chức chánh văn phòng của nhà lãnh đạo Trung Quốc - sang một vị trí ít quyền lực hơn là Chủ tịch mặt trận thống nhất.

Hồi tháng 6, đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố cuộc điều tra nhằm vào anh trai ông Lệnh, Lệnh Chính Sách, vì "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng".

Ông Lệnh từng là phó chủ tịch phó chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh Sơn Tây.

Nỗ lực chống tham nhũng của đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền 2 năm trước, với việc cựu ủy viên Thường vụ Bộ chính trị Chu Vĩnh Khang là quan chức cấp nhất bị điều tra cho tới nay.

Chiến dịch chống tham nhũng đã bắt giữ cả "hổ" và "ruồi", nhưng những người chỉ trích cho rằng đảng Cộng sản Trung Quốc đã không đưa ra các cải cách mang tính hệ thống để ngăn chặn tham nhũng như công khai tài sản cá nhân.

An Bình
Theo BBC, AFP