1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc chi 20 tỷ USD cho châu Phi

(Dân trí) - Tại Diễn đàn hợp tác Trung Phi hiện đang diễn ra tại Bắc kinh mới đây, Trung Quốc đã hứa sẽ cho "Lục địa Đen" vay 20 tỷ USD trong vòng 3 năm tới.

 
Chủ tịch Trung Quốc và các lãnh đạo châu Phi tại Bắc Kinh.
Chủ tịch Trung Quốc và các lãnh đạo châu Phi tại Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đưa ra lời hứa như vậy trong phát biểu khai mạc Diễn đàn hợp tác Trung-Phi lần thứ 5 tại Bắc Kinh (FOCAC).
 
Số tiền trên gấp đôi so với số tiền Trung Quốc đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Trung-Phi năm 2009 tại Ai Cập. Với số tín dụng năm nay, Trung Quốc hứa giúp các nước châu Phi phát triển cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, các ngành chế tạo và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 
Chủ tịch Trung Quốc cũng cho biết nước này sẽ nâng viện trợ bằng cách xây dựng các trung tâm hướng dẫn công nghiệp hóa nông sản, đào tạo khoảng 30.000 công nhân và 18.000 học bổng và y tế cho châu Phi.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã vượt các đối thủ cạnh tranh phương Tây trong cuộc đua giành cảm tình của các nhà lãnh đạo châu Phi bằng cách cho vay và xây dựng đường giao thông, đường sắt và cơ sở hạ tầng.

Diễn đàn FOCAC tập trung phần lớn vào việc thúc đẩy thương mại mà không chú ý nhiều đến vấn đề gây tranh cãi như các trường hợp lạm dụng đối với người lao động trong một số dự án của Trung Quốc ở châu Phi và mối quan tâm về an ninh mà các công ty Trung Quốc thường kêu ca. Các quan chức châu Phi cho biết họ đã kêu gọi các công ty Trung Quốc phải chú ý hơn đến các "trách nhiệm xã hội".

Tại cuộc hội thảo giữa các giới doanh nghiệp Trung Quốc và châu Phi hôm 19/7, hai bên đã ký các văn kiện hợp tác trị giá 500 triệu USD, đồng thời ra kêu gọi các công ty Trung Quốc đảm bảo “những lợi ích sống còn của hai bên trên tinh thần bình đẳng và cùng có lợi.”

Thương mại Trung-Phi đã tăng gấp ba lần trong ba năm qua, đạt 166 tỷ USD năm 2011. Theo số liệu của OECD, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi, vượt qua Mỹ trong năm 2009.
 
Phạm Ngọc Uyển
Theo Foreign Policy, Hindu