1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cảnh báo nguy cơ "xung đột quân sự" nếu Mỹ ủng hộ Đài Loan

Thành Đạt

(Dân trí) - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cảnh báo hai nước có thể đối mặt một cuộc "xung đột quân sự" nếu Washington khuyến khích Đài Loan độc lập.

Trung Quốc cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự nếu Mỹ ủng hộ Đài Loan - 1

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương (Ảnh: Xinhua).

"Để tôi nhấn mạnh điều này. Vấn đề Đài Loan là mồi lửa lớn nhất giữa Trung Quốc và Mỹ", Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương nói với đài phát thanh Mỹ NPR hôm 28/1.

"Nếu chính quyền Đài Loan, được sự khuyến khích của Mỹ, tiếp tục hướng tới con đường giành độc lập, nhiều khả năng Trung Quốc và Mỹ, hai cường quốc, có thể rơi vào một cuộc xung đột quân sự", Đại sứ Tần Cương cảnh báo.

Ông Tần Cương nói rằng "người dân ở hai bờ eo biển Đài Loan đều là người Trung Quốc" và chính phủ Trung Quốc không muốn chiến tranh.

Trong cuộc phỏng vấn với NPR, ông Tần Cương cũng nhắc lại những tuyên bố gần đây của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng, việc thống nhất Đài Loan là lựa chọn ưu tiên, nhưng Bắc Kinh sẽ không loại trừ việc sử dụng vũ lực.

"Chúng tôi sẽ làm hết sức mình với sự chân thành nhất để đạt được sự thống nhất hòa bình. Nhưng chính quyền Đài Loan đang đi trên con đường hướng tới độc lập, với sự khuyến khích của Mỹ. Vì vậy, Trung Quốc sẽ không cam kết từ bỏ các biện pháp phi hòa bình để thống nhất đất nước vì đây là sự răn đe", ông Tần Cương cho biết thêm.

Phát biểu của Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước vẫn chưa hạ nhiệt.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 27/1, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, quan hệ giữa hai nước đang đối mặt "những cú sốc mới" sau hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hai tháng trước.

"Ưu tiên hàng đầu hiện tại là Mỹ nên ngừng việc can thiệp vào Thế vận hội mùa Đông 2022 tại Bắc Kinh và đừng đùa với lửa về vấn đề Đài Loan, cũng như ngừng tạo nên những nhóm nhỏ chống lại Trung Quốc", ông Vương nói.

Trong thời gian qua, Mỹ đã "tẩy chay ngoại giao" đối với Olympic Bắc Kinh nhằm phản đối các hành động của Trung Quốc ở Tân Cương và một số khu vực khác. Mặt khác, Washington cũng tăng cường hợp tác với Đài Loan, hòn đảo mà Trung Quốc coi là lãnh thổ cần được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực.

Hoạt động quân sự ở eo biển Đài Loan đã leo thang trong năm qua, với động thái gần đây nhất là các máy bay chiến đấu Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan trong tuần này.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan ngày 24/1 cho biết, 13 máy bay quân sự Trung Quốc, gồm 10 máy bay chiến đấu J-16, 2 máy bay ném bom H-6 và một máy bay chống ngầm Y-8, đã đi vào khu vực tây nam ADIZ của Đài Loan. Một ngày trước đó, 39 máy bay quân sự Trung Quốc cũng đi vào ADIZ của hòn đảo. Đây là đợt tiếp cận ADIZ của Đài Loan lớn nhất mà quân đội Trung Quốc thực hiện kể từ tháng 10 năm ngoái.

Một số nhà quan sát cho rằng, việc điều động phi đội lớn áp sát ADIZ của Đài Loan là cách Trung Quốc phô trương lực lượng với hòn đảo này cũng như với Mỹ và Nhật Bản.

Theo www.scmp.com