1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc cảnh báo nguy cơ Covid-19 lây lan qua bưu kiện

Thành Đạt

(Dân trí) - Các nhà chức trách Trung Quốc cảnh báo nguy cơ các kiện hàng có thể phát tán virus SARS-CoV-2, sau khi phát hiện một số công nhân mắc Covid-19.

Trung Quốc cảnh báo nguy cơ Covid-19 lây lan qua bưu kiện - 1

Nhân viên phân loại hàng hóa tại một công ty chuyển phát nhanh ở Hà Nam, Trung Quốc (Ảnh: Xinhua).

Chính quyền Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo sau khi 3 công nhân tại công ty sản xuất quần áo trẻ em Haohui Ecommerce có trụ sở tại Hà Bắc bị phát hiện mắc Covid-19.

Các nhà chức trách cũng đang tiến hành xét nghiệm các kiện hàng và truy vết những người từng tiếp xúc với những kiện hàng này. Các dịch vụ chuyển phát nhanh tại 2 thành phố lân cận cũng bị tạm dừng.

Khoảng 300 kiện hàng đã được xét nghiệm, tất cả đều cho kết quả âm tính. Quá trình xét nghiệm cũng đã diễn ra tại một khu vực ở Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, nơi 16 kiện hàng từ công ty trên được chuyển đến. Các nhà chức trách mô tả đây là một chuỗi lây nhiễm Covid-19 qua bưu kiện.

Cơ quan y tế địa phương cho biết bất kỳ ai từng tiếp xúc với các kiện hàng trên cần xét nghiệm Covid-19 và tự theo dõi sức khỏe.

Trong khi đó, chính quyền thành phố Xilinhot ở Nội Mông cũng yêu cầu những người từng mua hoặc nhận hàng từ một cửa hàng quần áo địa phương trong tháng qua phải báo cáo với cơ quan phòng chống dịch bệnh, sau khi phát hiện thêm dấu vết của Covid-19 tại khu vực này. Hiện chưa có ca dương tính nào liên quan tới các bưu kiện của cửa hàng này.

Trung Quốc trước đây từng nghi ngờ các sản phẩm như thực phẩm đông lạnh là nguồn phát tán virus. Truyền thông Trung Quốc cho rằng chợ hải sản ở Vũ Hán, nơi những ca Covid-19 đầu tiên bị phát hiện, thường bán "hải sản đông lạnh nhập khẩu" và các sản phẩm thịt nhập từ nước ngoài, do vậy có khả năng Covid-19 xâm nhập vào Vũ Hán từ thực phẩm nước ngoài.

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhiều lần khẳng định, chưa có bất cứ bằng chứng nào cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể lây qua thực phẩm đông lạnh hay bao bì như những gì mà Trung Quốc nghi ngờ.  

Những cảnh báo mới nhất được đưa ra trong bối cảnh người mua sắm Trung Quốc đã sẵn sàng cho "Ngày độc thân" (11/11), ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm do tập đoàn Alibaba tổ chức. Doanh thu từ sự kiện này vào năm ngoái đạt tổng cộng khoảng 500 tỷ nhân dân tệ.

Các nhà chức trách Trung Quốc khuyến cáo các kiện hàng từ nước ngoài hoặc những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao ở trong nước cần được khử trùng để tránh nguy cơ phát tán virus. Ngay cả đối với hàng hóa từ các khu vực có rủi ro thấp, người nhận hàng cũng được khuyến cáo đeo khẩu trang và găng tay khi nhận và mở hàng hóa.

Trung Quốc đang chứng kiến đợt dịch lây lan rộng nhất kể từ sau đợt dịch ở Vũ Hán hồi cuối năm 2019. Kể từ khi làn sóng Covid-19 mới nhất bắt đầu bùng phát tại Trung Quốc từ giữa tháng 10, số ca nhiễm cho đến nay đã lên tới 1.023 trường hợp, lan ra ít nhất 40 thành phố và 20 tỉnh.

Mặc dù số ca nhiễm mới trong ngày tại Trung Quốc thấp hơn nhiều so với các nước khác trên thế giới, song Trung Quốc vẫn siết chặt các biện pháp chống dịch khắc nghiệt theo chiến lược Zero Covid (Không Covid), bao gồm đóng cửa biên giới, phong tỏa, cách ly và xét nghiệm hàng loạt. Tuy nhiên, chiến lược này cho đến nay vẫn gây nhiều tranh cãi.