1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thành phố tại Trung Quốc phát động "chiến tranh nhân dân" chống Covid-19

Thành Đạt

(Dân trí) - Thành phố Hắc Hà đã phát động "chiến tranh nhân dân" để đối phó với đợt bùng phát dịch Covid-19 mới nhất trong bối cảnh số ca nhiễm tại Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng lên.

Thành phố tại Trung Quốc phát động chiến tranh nhân dân chống Covid-19 - 1

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 31/10 (Ảnh: Reuters).

Chính quyền thành phố biên giới Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc ngày 8/11 đã phát động "chiến tranh nhân dân" chống lại đợt bùng phát dịch Covid-19 mới nhất.

Kể từ khi đợt dịch Covid-19 bùng phát từ giữa tháng 10, tính đến ngày 7/11, thành phố Hắc Hà đã ghi nhận 240 trường hợp mắc Covid-19.

Thông báo của chính quyền Hắc Hà hôm 7/11 cho biết, việc truy tìm nguồn gốc của virus và chuỗi lây nhiễm là ưu tiên hàng đầu và cần phải có một "cuộc chiến tranh nhân dân" để phòng chống dịch bệnh.

"Hy vọng người dân có thể tích cực hợp tác truy tìm nguồn gốc virus và cung cấp manh mối cho cuộc điều tra", thông cáo của chính quyền thành phố cho biết thêm.

Chính quyền Hắc Hà sẽ thưởng 100.000 Nhân dân tệ (15.600 USD) cho bất kỳ ai cung cấp manh mối quan trọng giúp tìm ra nguồn gốc virus trong đợt dịch lần này.

Đối với những ai cố tình che giấu hoặc từ chối cung cấp thông tin chính xác gây ảnh hưởng đến cuộc điều tra nguồn gốc virus, chính quyền thành phố sẽ xử phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Những người có mức độ vi phạm nhẹ và chủ động trình báo có thể được ân xá.

Chính quyền Hắc Hà đã nhắc nhở cư dân địa phương ngay lập tức báo cảnh sát nếu họ phát hiện ra bất kỳ manh mối nào liên quan đến các hành vi phạm tội như buôn lậu động vật, săn bắn trái phép và đánh bắt xuyên biên giới.

Kể từ ngày 1/10, những người mua hàng hóa nhập khẩu trực tuyến, đặc biệt thực phẩm đông lạnh, cần khử trùng ngay hàng hóa, bao bì và gửi đến Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh (CDC) thành phố Hắc Hà để xét nghiệm Covid-19 và giữ lại hóa đơn của người chuyển phát nhanh để truy vết sau này.

Nếu phát hiện bất kỳ bằng chứng nào cho thấy sự lây nhiễm từ người, đồ vật hoặc địa điểm tiếp xúc với các ca bệnh đã được xác nhận, người dân địa phương phải báo cáo ngay cho nhóm truy tìm nguồn gốc virus và tự nguyện cung cấp các vật liệu, thực phẩm và bao bì có liên quan.

Trong khi đó, các công ty hậu cần và chuyển phát nhanh được yêu cầu niêm phong ngay các bưu kiện được gửi từ nước ngoài tại một khu vực được chỉ định và báo cáo cho cơ quan phòng chống dịch của địa phương.

Trung Quốc ngày 9/11 đã ghi nhận 43 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đợt dịch mới nhất đã lan ra hơn 40 thành phố và 20 tỉnh tại Trung Quốc, được đánh giá là đợt dịch lây lan rộng nhất kể từ sau đợt dịch ở Vũ Hán hồi cuối năm 2019.

Mặc dù số ca nhiễm mới trong ngày tại Trung Quốc thấp hơn nhiều so với các nước khác trên thế giới, song Trung Quốc vẫn siết chặt các biện pháp chống dịch theo chiến lược Zero Covid (Không Covid), bao gồm đóng cửa biên giới, phong tỏa, cách ly và xét nghiệm trên diện rộng.

Để kiểm soát đợt dịch mới nhất, hàng triệu người Trung Quốc phải sống trong cảnh phong tỏa và hạn chế đi lại. Nhiều trường học tại vùng dịch bị đóng cửa, trong khi các phương tiện công cộng bị đình chỉ hoạt động và sự kiện đông người bị hủy bỏ.

Trung Quốc là quốc gia đầu tiên và cũng là quốc gia đông dân cuối cùng còn theo đuổi chiến lược đối phó không khoan nhượng với đại dịch. Trung Quốc đặt mục tiêu kiểm soát đại dịch trước khi đăng cai Thế vận hội Mùa đông vào tháng 2/2022.