1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cảnh báo Chủ tịch thượng viện Séc trả giá đắt vì thăm Đài Loan

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Milos Vystrcil sẽ phải trả giá đắt vì chuyến thăm tới Đài Loan.

Trung Quốc cảnh báo Chủ tịch thượng viện Séc trả giá đắt vì thăm Đài Loan - 1

Chủ tịch thượng viện Séc Milos Vystrcil (phải) thăm Đài Loan ngày 30/8. (Ảnh: CNA)

Reuters dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 31/8 cho biết Ngoại trưởng Vương Nghị đã lên tiếng chỉ trích Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Milos Vystrcil vì vi phạm nguyên tắc Một Trung Quốc khi có chuyến thăm chính thức tới Đài Loan.

"Chúng tôi sẽ buộc ông ấy phải trả giá đắt cho hành vi nông cạn và chủ nghĩa cơ hội chính trị của mình", ông Vương phát biểu tại Đức trong chuyến công du tới 5 nước châu Âu.

Chuyến bay chở ông Vystrcil và phái đoàn quan chức Séc đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đài Bắc vào sáng ngày 30/8. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của các quan chức chính phủ Séc tới Đài Loan trong lịch sử quan hệ song phương.

Trong chuyến thăm 5 ngày tới Đài Loan, các thành viên trong đoàn dự kiến sẽ gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và các thành viên cấp cao trong nội các chính quyền Đài Loan. Ông Vystrcil dự kiến sẽ có bài phát biểu tại một trường đại học ở Đài Loan vào chiều 31/8.

Theo Ngoại trưởng Vương Nghị, việc thách thức nguyên tắc Một Trung Quốc tương đương với việc “tự biến mình thành kẻ thù của 1,4 tỷ dân Trung Quốc”. Ông Vương cũng cho biết chính phủ và người dân Trung Quốc sẽ không dung thứ cho “sự khiêu khích công khai” của Chủ tịch Thượng viện Séc và các lực lượng chống Trung Quốc phía sau ông Vystrcil.

Nguyên tắc Một Trung Quốc khẳng định Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Đây là lập trường mà Bắc Kinh yêu cầu tất cả quốc gia có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc phải tuân thủ.

Đầu năm nay, Đại sứ quán Trung Quốc tại Praha đã gửi thư cho ông Jaroslav Kubera, người tiền nhiệm của ông Vystrcil, cảnh báo kế hoạch thăm Đài Loan của ông Kubera sẽ gây ra hậu quả tiêu cực đối với mối quan hệ kinh tế tương lai giữa Séc và Trung Quốc.

Trong một văn bản Đại sứ quán Trung Quốc gửi văn phòng tổng thống Séc hồi tháng 1, Bắc Kinh cảnh báo các công ty Séc hoạt động ở Trung Quốc đại lục sẽ bị thiệt hại nếu ông Kubera thăm hòn đảo. Tuy nhiên, ông Kubera đã qua đời hồi tháng 1.

Ông Vystrcil hồi tháng 6 cho biết Đại sứ quán Trung Quốc tại Séc từng phát đi cảnh báo ngăn việc các bên chúc mừng nhà lãnh đạo Thái Anh Văn tái đắc cử nhiệm kỳ 2 hồi đầu năm. Chủ tịch Thượng viện Séc nói rằng chính áp lực từ phía Trung Quốc đã góp phần dẫn tới quyết định tới thăm Đài Loan của ông.

Trung Quốc muốn "bắt tay" với EU

Trung Quốc cảnh báo Chủ tịch thượng viện Séc trả giá đắt vì thăm Đài Loan - 2

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris ngày 28/8. (Ảnh: Xinhua)

Trong chuyến công du tới Pháp ngày 30/8, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh chưa bao giờ lên tiếng về chính sách “Trung Quốc là trên hết”, ngụ ý tới khẩu hiệu “Nước Mỹ là trên hết” của Tổng thống Donald Trump.

"Hiện tại, quan hệ Trung - Mỹ đang ở trong tình trạng nghiêm trọng nhất kể từ khi quan hệ ngoại giao hai nước được thiết lập… Mỹ công khai ép buộc các nước khác phải chọn phe và cố gắng đẩy quan hệ Trung - Mỹ vào xung đột và đối đầu", ông Vương phát biểu tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp.

Ngoại trưởng Vương Nghị kêu gọi Trung Quốc và EU “cùng nhau chống lại mọi xu hướng kích động thù hận và đối đầu”.

Ông Vương đã có cuộc gặp với các lãnh đạo và quan chức cấp cao của Pháp, bao gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian và Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp Laurent Fabius.

“Ngoại trưởng đã tái khẳng định lập trường của Pháp về việc tôn trọng luật pháp quốc tế tại Biển Đông. Ngoại trưởng cũng nhắc lại mối lo ngại của Pháp về tình hình xấu đi trong vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc, đặc biệt ở Hong Kong và Tân Cương”, thông báo của Bộ Ngoại giao Pháp cho biết.