1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cảnh báo bẫy “tình yêu nguy hiểm” của gián điệp đội lốt trai Tây

(Dân trí) - Trung Quốc đã phát động một chiến dịch tuyên truyền mang tên “Tình yêu nguy hiểm” nhằm cảnh báo các phụ nữ nước này về nguy cơ bị rơi vào bẫy của các gián điệp nước ngoài đội lốt trai Tây đẹp trai và lãng mạn.


Li bị mờ mắt bởi các chiêu trò tán tỉnh của David (Ảnh: News)

Li bị mờ mắt bởi các chiêu trò tán tỉnh của David (Ảnh: News)

Trung Quốc mới đây đã tuyên bố lấy ngày 15/4 hàng năm làm Ngày giáo dục an ninh quốc gia. Để đánh dấu sự ra đời của ngày này, Trung Quốc đã phát động một chiến dịch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về an ninh quốc gia, bao gồm việc tổ chức các sự kiện quy mô quốc gia và ra mắt các tài liệu tuyên truyền, trong đó có một áp phích cảnh báo các nữ công chức về chuyện hẹn hò với các nam giới nước ngoài đẹp trai mà thực chất là gián điệp.

Tấm áp phích có tựa đề “Tình yêu nguy hiểm” bao gồm 16 bức tranh kể về câu chuyện một nữ công chức Trung Quốc trẻ tuổi có tên là Xiao Li hay Little Li rơi vào bẫy của một gián điệp nước ngoài điển trai.

Li gặp người đàn ông mang tên David tại một bữa tiệc tối và hai người bắt đầu mối quan hệ. David tự giới thiệu là một học giả nhưng thực chất là một gián điệp nước ngoài. Với vẻ ngoài điển trai cùng các chiêu trò như tặng hoa hồng, ăn tối và di dạo lãng mạn trong công viên, David đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của Li.

Khi cô gái trẻ đã "cắn câu", David thuyết phục Li cung cấp cho anh ta các tài liệu mật nội bộ từ văn phòng cô nhằm phục vụ các "bài báo khoa học", trước khi biến mất không để lại dấu vết.


Tấm áp phích mô tả câu chuyện của Li bằng hình ảnh (Ảnh: AP)

Tấm áp phích mô tả câu chuyện của Li bằng hình ảnh (Ảnh: AP)

Cuối cùng, cả hai đã bị bắt. Trong một bức ảnh cuối cùng của tấm áp phích, Li ngồi trong tư thế bị còng tay trước hai cảnh sát, những người nói với cô rằng có “hiểu biết rất nông cạn về trách nhiệm giữ bí mật của một công chức. Cô đã bị tình nghi vi phạm luật pháp quốc gia”.

Theo AP, áp phích trên đã được dán trên các bảng tin của các cơ quan chính quyền địa phương và nhằm giáo dục công chức về việc giữ gìn các tài liệu mật và cách thức chống lại các hành động gián điệp.

Chính quyền Bắc Kinh cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẽ trưng bày áp phích để giáp dục các nhân viên của họ về việc bảo vệ tài liệu mật và thông báo cho các cơ quan an ninh quốc gia nếu phát hiện bất kỳ hành động gián điệp nào.

Kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền, Trung Quốc đã đẩy mạnh truy quét các gián điệp trong và ngoài nước, với việc thiết lập đường dây nóng chống gián điệp, công bố Ngày giáo dục an ninh quốc gia, thông qua luật an ninh quốc gia mới.

Theo truyền thông Trung Quốc, chính phủ nước này ngày 19/4 cho biết một cựu kỹ thuật viên máy tính đã bị kết án tử hình về tội bán 150.000 tài liệu mật cho các gián điệp nước ngoài.

An Bình