1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc cấm tàu để hoạt động quân sự trên Biển Đông một tháng

(Dân trí) - Báo chí Trung Quốc đưa tin quân đội nước này sẽ tiến hành các hoạt động quân sự ở Biển Đông trong vòng một tháng và yêu cầu tất cả các phương tiện không được qua lại trong thời gian này.

Trung Quốc ngày càng tăng cường các hoạt động quân sự ở Biển Đông.

Trung Quốc ngày càng tăng cường các hoạt động quân sự ở Biển Đông.

Trang mạng Cục Hải sự Trung Quốc hôm qua đưa tin Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ tiến hành các hoạt động ở Biển Đông từ 18h00 ngày 3/12/2013 đến 18.00 ngày 3/1/2014 theo giờ địa phương.

Các hoạt động quân sự sẽ được tiến hành tại 3 vùng với nằm trong vùng tọa độ từ 18 độ vĩ Bắc đến 111 độ kinh Đông. Cụ thể, tọa độ phân chia của các vùng như sau:

Vùng 1: 18-25N/110-15E, 18-25N/110-56.67E, 17-45N/110-56.67E, 17-45N/110-15E;

Vùng 2: 18-03.50N/109-23E, 18-03.50N/109-55E, 17-38.50N/109-55E, 17-38.50N/109-23E;

Vùng 3: 18-50N/111-30E, 18-50N/111-56E, 18-25N/111-56E, 18-25N/111-30E.

Nguồn tin không cho biết quy mô lực lượng, phương tiện và hình thức tiến hành hoạt động quân sự trên Biển Đông, ngoài việc yêu cầu tất cả các phương tiện không được qua lại trong thời gian này.

Thông tin này được công bố ngay sau khi có tin Trung Quốc cũng đang có kế hoạch cho tàu sân bay Liêu Ninh, tàu ngầm hạt nhân và máy bay chiến đấu J-15 tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông, nối dài thêm các hoạt động gây căng thẳng ở các vùng biển trong khu vực.

Báo mạng Want China Times tại Đài Loan cho biết Trung Quốc dự kiến thực hiện kế hoạch này vào năm sau nhưng không rõ thời điểm cụ thể và cũng không biết có nằm trong chuỗi hoạt động quân sự sẽ kéo dài một tháng kể trên hay không.

Theo kế hoạch, tàu sân bay Liêu Ninh sẽ rời căn cứ ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông để đến Biển Đông tiến hành một loạt bài diễn tập cùng tàu ngầm hạt nhân và máy bay J-15 vốn được Bắc Kinh thiết kế sử dụng trên tàu Liêu Ninh. Trong quá trình này, các máy bay J-15 sẽ tiến hành các bài tập bắn đạn thật để tăng cường năng lực phòng thủ từ trên không chống tên lửa, chống hạm và chống tàu ngầm.

“Các bài thử nghiệm bắn đạn thật sẽ được bắt đầu từ năm sau trên Biển Đông để kiểm tra năng lực không chiến cũng như chống hạm của chiến đấu cơ J-15”, nguồn tin nêu rõ.

Mục đích diễn tập nhằm đảm bảo các máy bay này có đủ năng lực tấn công các tiền đồn xa và duy trì khả năng chiến đấu trong 24 giờ.

“Thách thức hiện nay đối với tàu sân bay Liêu Ninh và các chiến đấu cơ J-15 là phải chứng tỏ được khả năng hoạt động trong môi trường có nhiệt độ và độ ẩm cao tại Biển Đông”, tờ báo dẫn một nguồn tin tiết lộ.

Thời gian qua Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động gây hấn ở các vùng biển trong khu vực, gây quan ngại lớn cho dư luận các nước. Hiện tại nước này đang có ý định thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông sau khi đã xác lập vùng tương tự ở Hoa Đông hôm 23/11 chồng lấn lên các vùng phòng không xác lập trước đó của Nhật Bản và Hàn Quốc.

Vũ Anh

Tổng hợp