1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc "cấm cửa" thủ lĩnh biểu tình Hồng Kông

(Dân trí) - Ba thủ lĩnh biểu tình tại Hồng Kông hôm nay đã không được phép lên một máy bay đi thủ đô Bắc Kinh, khi giới chức đưa ra lý do giấy phép đi lại của họ không có giá trị.

Các thủ lĩnh biểu tình ra về sau khi không được phép lên máy bay.
Các thủ lĩnh biểu tình ra về sau khi không được phép lên máy bay.

Các thủ lĩnh biểu tình đã hi vọng có thể gặp gỡ các lãnh đạo Trung Quốc. Nhưng khi đến Sân bay quốc tế Hồng Kông, cả ba đã được thông báo rằng giấy phép đi lại của họ không có giá trị.

Họ đã được các nhà hoạt động mang theo những chiếc ô màu vàng - biểu tượng của phong trào biểu tình của Hồng Kông - chào đón tại sân bay. Họ đã trò chuyện với truyền thông trước khi định lên một máy bay đi Bắc Kinh.

Dẫn đầu nhóm thủ lĩnh biểu tình là Alex Chow, lãnh đạo Phong trào sinh viên Hồng Kông, vốn đóng một vai trò quan trọng trong việc huy động những người biểu tình.

Ba người cho hay họ muốn nói chuyện trực tiếp với các lãnh đạo trung ương tại Bắc Kinh, vì cho tới nay chính quyền Hồng Kông đã nói với họ rằng họ không có quyền đưa ra bất kỳ sự nhượng bộ nào.

Một phát ngôn viên của các thủ lĩnh biểu tình cho hay họ đã không được phép lên máy bay với cái cớ giấy phép đi lại không có giá trị.

Bắc Kinh trước đó đã chặn các nhà hoạt động Hồng Kông tới Trung Quốc đại lục.

Rất ít nhà quan sát nghĩ rằng nhóm thủ lĩnh biểu tình có cơ hội đến sân bay Bắc Kinh, chứ chưa nói gì tới việc tìm kiếm một cuộc gặp với Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Một xã luận trên tờ Thời báo Hoàn Cầu được đăng tải trước khi các nhà hoạt động bị chặn nói rằng họ thật "ngây thơ".

Phong trào "Chiếm Trung tâm" đã thất bại, bài báo kết luận.

Người biểu tình đã cắm trại trên các đường phố Hồng Kông kể từ cuối tháng 9 để phản đối các quy định mới của Bắc Kinh nhằm hạn chế các ứng viên trong cuộc bầu cử lãnh đạo đặc khu hành chính này vào năm 2017.

Vài trăm người vẫn duy trì tại 3 địa điểm biểu tình tại "các thành phố lều" có tổ chức, vốn có đủ cơ sở hạ tầng như các quầy thực phẩm, khu vực học tập và nhà vệ sinh.

An Bình
Theo BBC