1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cách chức trợ lý Ngoại trưởng Trương Côn Sinh

(Dân trí) - Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Trương Côn Sinh đã bị cách chức và đang bị điều tra cáo buộc tham nhũng. Ông Trương cũng là quan chức ngoại giao cấp cao đầu tiên bị “sa lưới” trong chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi” do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động.

Trợ lý Ngoại trưởng Trương Côn Sinh đã bị cách chức do bị cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng

Trợ lý Ngoại trưởng Trương Côn Sinh đã bị cách chức do bị cáo buộc "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng"

Ngày 2/1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố cách chức trợ lý Ngoại trưởng Trương Côn Sinh (Zhang Kunsheng) vì ông này đang bị điều tra với lý do“tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, cụm từ thường được dùng để chỉ tội tham nhũng. Tuy nhiên Bộ trên không đưa ra thông tin chi tiết về cáo buộc của ông Trương.

Theo thông tin của Tân Hoa Xã, ông Trương còn giữ chức Cục trưởng Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao. Ông là quan chức cấp cao nhất trong số 4 trợ lý Ngoại trưởng - vị trí dưới chức Thứ trưởng ngoại giao.

Tân Hoa Xã cũng cho hay Trưởng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tần Cương sẽ đảm nhận vị trí ở Cục Lễ tân thay ông Trương Côn Sinh. Vị trí Trưởng phát ngôn viên của ông Tần sẽ do trợ lý Ngoại trưởng Lưu Kiến Siêu tạm thời đảm nhận.

Thoa Phạm
Theo Tân Hoa Xã