1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bị nghi là "thủ phạm" gây ô nhiễm không khí ở Hàn Quốc

(Dân trí) - Nhiều trẻ em Hàn Quốc đã gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe do khói bụi mịn, bị nghi là đến từ các nhà máy của Trung Quốc nằm giáp vùng biển Hoàng Hải.

Trung Quốc bị nghi là thủ phạm gây ô nhiễm không khí ở Hàn Quốc - 1

Người dân sinh sống ở nhiều khu vực tại Hàn Quốc đang phải chống chọi với tình trạng không khí chứa đầy bụi mịn (Ảnh: AFP)

Những gia đình như gia đình của cô Hwang Mi-sun đã phải chuyển nhà ra ngoại thành Seoul để có thể cách ly con trai nhỏ, vốn đã bị nhiều bệnh đường hô hấp, khỏi bầu không khí đầy bụi mịn tại Hàn Quốc. Cô cũng phải giữ con ở trong nhà nhằm đảm bảo cậu bé sẽ không bị nhiễm độc từ bầu không khí đang dần ô nhiễm.

Hwang cho biết cô đã cân nhắc việc tới quốc gia khác có bầu không khí trong lành hơn, nhưng cuối cùng vẫn muốn sinh sống tại quê hương của cô.

“Ô nhiễm không khí xâm phạm quyền được thở của chúng ta”, cô Hwang nói trong một cuộc vận động chống lại khói bụi mịn vào năm nay.

Khói bụi mịn thường liên quan tới cát được gió thổi từ các sa mạc Trung Quốc, Mông Cổ tới Hàn Quốc vào từng thời điểm trong năm. Chúng chứa các hạt PM2.5 có thể thâm nhập vào đường hô hấp của trẻ nhỏ và người cao tuổi, gây ra nhiều bệnh bao gồm cả ung thư. Đầu năm nay, lượng hạt PM2.5 đạt mức kỷ lục là 118 mg/m3, cao nhất từ năm 2013 đến giờ theo như Viện Nghiên cứu Môi trường Quốc gia.

Bộ Môi trường Hàn Quốc đã thi hành nghiên cứu đo đạc tại vùng biển Hoàng Hải giữa bán đảo Hàn Quốc và Trung Quốc để xác định nguồn gốc của không khí bị ô nhiễm.

Trung Quốc bị nghi là thủ phạm gây ô nhiễm không khí ở Hàn Quốc - 2

Người già và trẻ em là 2 đối tượng dễ bị tổn thương nhất vì bụi mịn (Ảnh: BBC)

Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu cơ quan trên Ahn Joon-young cho biết càng vào sâu lãnh thổ của Trung Quốc, nơi có nhiều nhà máy nhiệt điện bằng than, mật độ khí carbon và sulphur dioxide càng cao so với trong đất liền. Quan sát bằng mắt cũng có thể thấy được biển Hoàng Hải mịt mù khói bụi. Nhưng nghiên cứu vẫn chưa kết thúc.

Nhiều nhà chức trách cho rằng Trung Quốc đã gây ra 50-60% ô nhiễm không khí tại Hàn Quốc và yêu cầu Bắc Kinh chịu trách nhiệm, nhưng Trung Quốc phản bác lại rằng Hàn Quốc phải xử lý những vấn đề riêng của họ trước.

Điều này có phần đúng, theo BBC. Nhiệt điện than chiếm 40% tổng số điện năng tại Hàn Quốc, và lượng than nhập khẩu của nước này vừa đạt kỷ lục mới. Xe dùng dầu diesel cũng càng ngày nhiều hơn cũng được coi là “thủ phạm” chính của việc gây ra ô nhiễm không khí trong thành thị.

“Đổ lỗi cho nhau không làm được gì cả. Nếu chúng ta muốn Trung Quốc hành động, chúng ta nên giải quyết những vấn đề riêng trước”, ông Ji-eon từ tổ chức không lợi nhuận Liên đoàn Phong trào vì Môi Trường Hàn Quốc cho biết.  

Ông Lee Ji-eon chia sẻ rằng các nhà máy than phải ngừng được xây dựng, và lượng nhiệt điện than phải giảm dưới 20% trước năm 2030.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bổ nhiệm cựu Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon giữ chức chủ tịch ủy ban quốc gia về vấn đề xử lý bụi mịn. Ông Ban, trong một bài phát biểu, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định nguồn gốc của khói bụi mịn trước khi lập ra các chính sách mới.

Theo khảo sát từ Bộ Môi trường, 97% người Hàn Quốc cho rằng ô nhiễm không khí đang ảnh hưởng tới họ về cả mặt thể chất lẫn tinh thần. Mỗi năm có tới 18.000 người tử vong tại Hàn Quốc vì những bệnh liên quan tới ô nhiễm môi trường, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết.

Trung Nguyễn

Theo BBC