1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bị lộ bí mật quân sự

(Dân trí) - Một người đàn ông Trung Quốc đã bị kết án 10 năm tù vì làm lộ các bí mật quân sự, trong đó có các tài liệu và ảnh thiết bị quân sự, cho các tổ chức tình báo nước ngoài, báo chí Trung Quốc ngày 5/5 đưa tin.

Cảnh sát tuần tra quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh minh họa)
Cảnh sát tuần tra quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh minh họa) 
 
Nghi phạm, một chủ quán rượu họ Li và tới từ tỉnh Quảng Đông, đã bị một gián điệp nước ngoài có tên là Feige tiếp cận thông qua mạng internet.
 
"Kể từ năm 2007, Feige đã dụ dỗ 12 người tại Quảng Đông và 40 người khác tại hơn 20 tỉnh thành của Trung Quốc để cung cấp các thông tin quân sự thông qua các trang web chuyên về quân sự", Xinhua đưa tin.
 
Nguồn tin không cho biết Feige làm việc cho nước nào, nhưng nói rằng Li đã chuyển thông tin mật cho “các tổ chức tình báo nước ngoài”, Xinhua trích dẫn một nguồn tin tại "các cơ quan an ninh quốc gia" ở tỉnh Quảng Đông.

Li, 41 tuổi, đã tiết lộ 23 tài liệu mật, trong số đó 13 tài liệu tối mật. Ông này cũng theo dõi các căn cứ quân sự, gửi ảnh các căn cứ và thiết bị quân sự cho tình báo nước ngoài.

Theo báo chí Trung Quốc, một số thông tin mà Li đã thu thập được là từ các ấn bản quân sự lưu hành nội bộ.

Vụ kết án ông Li diễn ra sau một cảnh báo gần đây của quân đội Trung Quốc rằng việc bảo vệ các bí mật quân sự là một nhiệm vụ "phức tạp và khó khăn".

Hồi tháng trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi nâng cao cảnh giác đối với an ninh quốc gia và cảnh báo rằng bất kỳ ai khiến Trung Quốc gặp nguy hiểm bằng việc tiết lộ các bí mật quốc gia sẽ bị "trừng phạt thích đáng".

Hồi tháng 3, Trung Quốc đã yêu cầu phía Mỹ giải thích sau khi có các thông tin nói Mỹ xâm nhập vào các máy chủ của tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei.

Nhưng bản thân Trung Quốc cũng bị cáo buộc thu thập trái phép các thông tin quân sự của các quốc gia khác.

Hồi năm ngoái, một báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc khẳng định Trung Quốc đã tiến hành một chiến dịch gián điệp trên mạng nhằm thu thập thông tin tình báo về các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế và ngoại giao của Mỹ. Bắc Kinh sau đó đã bác bỏ cáo buộc này.

An Bình
Theo BBC